Không để lãng phí trụ sở sau sắp xếp
Tại phiên họp 46 diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 3-6/6 và 9-10/6), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời sẽ xem xét, thông qua về nguyên tắc các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 của Chính phủ thì bên cạnh 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp, có 23 phương án sắp xếp đối với 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.
Tổng hợp theo số liệu báo cáo tại Đề án của các tỉnh, thành phố, Chính phủ cho biết tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182 trụ sở. Số lượng trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956 và dôi dư 4.226 trụ sở.
Việc bố trí, sử dụng trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài chính, tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tờ trình nêu rõ.

Phát biểu về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay cần làm rõ các quy định về thẩm quyền của TAND khu vực.
Đặc biệt, quy định chuyển tiếp để đảm bảo quá trình chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn, hồ sơ diễn ra thông suốt, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần quan tâm đào tạo đội ngũ thẩm phán hiện nay tại các địa phương, cán bộ tòa án có tâm, có tầm, có tài, có đức, đáp ứng yêu cầu xử án trong tình hình hiện nay, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp.
Yêu cầu sửa luật lần này cần bám sát mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp. Trong đó, một nội dung trọng tâm là làm rõ thẩm quyền của tòa án khu vực và quy định chuyển tiếp, nhằm bảo đảm việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn, hồ sơ được thực hiện thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quan tâm đến việc xử lý tài sản, cơ sở vật chất hiện có của các cơ quan tư pháp sau sắp xếp. Liên hệ thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua báo chí đã phản ánh thực trạng nhiều trụ sở bỏ không, không bán được cũng không đưa vào sử dụng sau đợt sắp xếp giai đoạn một. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý đến tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu trong bài viết gần đây, cũng như bày tỏ sự lo ngại nếu các cơ quan không chủ động xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công.


Tỉnh Quảng Ngãi mới sau hợp nhất hoàn toàn có điều kiện để xây dựng một mô hình tăng trưởng đa trung tâm, liên kết vùng chặt chẽ, thích ứng với xu thế kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.
183 tác phẩm dự thi Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - 2024 sẽ được Hội đồng chung khảo thảo luận, bỏ phiếu xét giải tại vòng chấm chung khảo.
Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tập trung cao độ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ toàn diện về đối nội và đối ngoại trong thời gian tới.
Trí tuệ nhân tạo trong đó có ChatGPT đang bị các tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Quốc hội sẽ không thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt và sẽ xem xét để đưa vào Luật Đường sắt (sửa đổi) thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn “núp bóng” câu cá giải trí ở tỉnh Tây Ninh vừa bị Công an tỉnh triệt phá thành công chiều 2/6.
0