Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram được tại ngoại
Theo tuyên bố của công tố viên Pháp, tỷ phú Pavel Durov đang bị điều tra về một số tội danh bị tình nghi liên quan đến hoạt động tội phạm trên ứng dụng Telegram, bao gồm thông đồng trong các giao dịch băng nhóm bất hợp pháp, “rửa tiền tội phạm trong một băng nhóm có tổ chức” và từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền.

Ông Durov bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp, chịu sự giám sát tư pháp, với số tiền bảo lãnh được ấn định là 5,56 triệu USD và phải trình diện tại đồn cảnh sát Pháp 2 lần một tuần. Trước đó, chiều 28/8, tỷ phú sinh ra ở Nga này đã bị đưa từ nhà giam đến tòa án để thẩm vấn.
Theo hệ thống pháp luật Pháp, cuộc điều tra chính thức được công bố không ngụ ý rằng ông Durov có tội, nhưng cho thấy các công tố viên tin rằng có đủ bằng chứng để tiến hành một cuộc điều tra chính thức. Hiện ông Durov vẫn chưa bị buộc tội.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0