Nga công nhận ngoại giao chính thể Taliban ở Afghanistan

Nga vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận chính thể Taliban ở Afghanistan.

Gần 4 năm sau khi trở lại cầm quyền ở Afghanistan và sau rất nhiều nỗ lực để được các quốc gia và đối tác bên ngoài công nhận ngoại giao, Taliban ở Afghanistan có được thành quả ngoại giao đầu tiên và rất quan trọng. 

Nga thuộc số ít quốc gia trên thế giới duy trì tiếp xúc ngoại giao với chính thể Taliban ở Afghanistan, hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại, viện trợ nhân đạo với Afghanistan sau khi Taliban trở lại cầm quyền. Nga trở thành quốc gia đi tiên phong trên thế giới trong việc công nhận ngoại giao chính thức chính thể Taliban ở Afghanistan. Hành động đi trước tất cả các nước khác này giống như một phi vụ làm ăn mà vốn bỏ ra thì ít trong khi lợi nhuận thu về lại nhiều đúng như nghĩa đen và nghĩa bóng của câu đúc kết bài học "đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn". 

Khi Nga giúp cho Taliban ở Afghanistan “cầu được, ước thấy”, Taliban sẽ dành cho Nga vị trí đặc biệt nổi trội, ưu tiên hàng đầu và ưu đãi cơ bản nhất trong chính sách đối ngoại và đối nội của chính thể Taliban ở Afghanistan.

Nga đã có sự chuẩn bị rất bài bản từ lâu cho việc thực hiện bước đi này với Taliban ở Afghanistan trước những đối tác hiện quan trọng nhất khác đối với Taliban như Trung Quốc, Qatar, Pakistan hay Iran. Nga duy trì đại sứ quán ở Afghanistan, ký kết hợp tác kinh tế với chính thể Taliban ở Afghanistan, mở đường cho Taliban tham dự nhiều sự kiện chính trị và kinh tế ở khu vực, đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố và hậu thuẫn khủng bố...

Trong chuyện công nhận ngoại giao chính thức chính thể Taliban ở Afghanistan, Nga không tự ràng buộc vào những điều kiện hay tiêu chuẩn nào đó như Trung Quốc, Mỹ hay nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nga có lợi ích thiết thực hiện tại và chiến lược lâu dài trong việc đi tiên phong về công nhận ngoại giao chính thức chính thể Taliban ở Afghanistan. Đó là lợi ích về an ninh và chống khủng bố, lợi ích về kinh tế và thương mại. Nga gắn kết càng chặt chẽ với Taliban càng dễ dàng phân rẽ Taliban với những đối thủ và địch thủ của Nga ở cả trong lẫn ngoài khu vực Nam Á. Với vị thế và ảnh hưởng nổi trội ở Afghanistan, Nga có thể kiến tạo nên cục diện chính trị đối ngoại và an ninh, kinh tế và thương mại có lợi nhất cho Nga ở Afghanistan và ở khu vực Nam Á. 

Nga sẽ còn tiếp tục vướng chân, bận tay ở cuộc chiến với Ukraine và cuộc đối đầu với khối các quốc gia Phương Tây. Azerbaijan và Armenia càng ngày càng xa lánh Nga. Iran gặp khó bởi chiến tranh với Israel và Mỹ. Mỹ và EU đã bắt đầu thành công với chủ ý đánh bật Nga ra khỏi Syria. Trong bối cảnh như vậy, Nga càng cần an ninh ổn định, cần cục diện địa chính trị và quan hệ quốc tế có lợi nhất cho Nga ở Afghanistan và ở khu vực Nam Á.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời