Hạn chế dùng điện giờ cao điểm để tránh giá cao
Biểu giá bán lẻ điện cho ngành kinh doanh được tính theo điện ba giá: giá cho giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.
Biểu giá bán lẻ điện trong kinh doanh được phân thành ba mức, theo các khung giờ. Cụ thể, cấp điện áp từ 6kV - 22kV:
- Giờ thấp điểm: 22:00 - 4:00. Đơn giá: 1.594đ/kWh.
- Giờ cao điểm: 9:30 - 11:30 và 17:00 - 20:00 từ thứ 2 đến thứ 7. Đơn giá: 4.532đ/kWh.
- Giờ bình thường: các khung giờ còn lại. Đơn giá: 2.708đ/kWh.
Như vậy, trong giờ cao điểm, giá điện cao gấp gần 3 lần so với khung giờ thấp điểm. Để giảm bớt chi phí, nhiều doanh nghiệp chọn cách chuyển dịch phụ tải điện. Thay vì đồng loạt máy móc chạy trong khung giờ cao điểm, dây chuyền phụ trợ được ngắt hoạt động. Doanh nghiệp chủ động bố trí chạy máy vào ca 22h đến 4h sáng hôm sau.
Ví dụ tại một công ty in bao bì, chiếc máy in 8 màu tự động ngốn công suất nhất trong dây chuyền in được chuyển giờ hoạt động sang khung giờ thấp điểm. Nhờ đó, hóa đơn tiền điện mỗi tháng dự báo giảm 15%.

3.500 khách hàng trên toàn thành phố đã ký thỏa thuận với EVN Hà Nội tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Công suất toàn thành phố dự kiến tiết giảm gần 230.000 kWh.
Theo dự báo, EVN có thể thiếu từ 1.200 - 2500 MW điện vào cao điểm mùa hè, từ cuối tháng 5 đến tháng 7. Hạn chế tiêu thụ điện, đặc biệt là điện sản xuất trong giờ cao điểm theo đúng Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, có thể giảm tình trạng thiếu điện. Đây cũng là cách giúp doanh nghiệp tiết giảm tiền điện mỗi tháng.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024, nắng nóng sẽ đến sớm, dự báo gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, lượng điện sử dụng dự báo tăng đột biến, đặc biệt là điện sản xuất.
Một sản phụ vỡ ối khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Tổ cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa đi đến bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, quyết liệt hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PCCC rừng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, trong khi chờ đợi có các tuyến đường hỗ trợ hiệu quả, cần nghiên cứu một số phương án để giảm tải cho tuyến đường Vành đai 3.
Sau hơn một tháng sắp xếp lại mô hình, việc bố trí các tổ công tác trên địa bàn thành phố được bao quát hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.
Phó chủ tịch MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có hai người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, xảy ra vào 2h37 sáng ngày 13/4 tại phường Trung Liệt - quận Đống Đa.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng ngày 13/4 về việc tập trung khắc phục hậu quả do cháy rừng tại tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng.
0