Vướng giải phóng mặt bằng, con đường 17 năm chưa về đích
17 năm nay, do vướng mắc GPMB khiến dự án cống hóa mương Kẻ Khế trên địa bàn quận Ba Đình chưa thể hoàn thành. Nhiều hạng mục đang thi công dang dở. Môi trường bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực.
Rác thải, phế thải bị đổ trộm chất thành đống. Nhiều năm nay, bà Ngô Thị Miên (phường Kim Mã, quận Ba Đình) cũng như hàng trăm dân sinh sống trong khu vực phải sống chung với môi trường ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên từ mương Kẻ Khế.
Bà Ngô Thị Miên chia sẻ: "Mùi rác thối không chịu được, nước dâng lên vào đến nhà chúng tôi nên bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhất là sức khoẻ".
Với chiều dài 1,7km, mặt cắt ngang 25m, dự án đi qua hai phường Đội Cấn và Kim Mã. Điểm đầu tuyến giao với đường rẽ ra phố Núi Trúc, điểm cuối tuyến giao với phố Sơn Tây. Tổng diện tích đất cần thu hồi là trên 26.000 m2. Khởi công xây dựng từ năm 2013, thế nhưng, đến nay, mặt bằng được bàn giao theo từng đợt, chỉ đủ điều kiện thi công hạng mục cống hộp và nền mặt đường dài khoảng 350m. Các đoạn còn lại, mặt bằng đã thu hồi kiểu “xôi đỗ”, không liền mạch nên không thể tổ chức thi công.
Ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình cho biết: "Tổng số phương án của dự án là 263 phương án quận đã phê duyệt xong về cơ bản còn hơn 40 phương án chưa phê duyệt, có ý kiến kiến nghị điều chỉnh chỉ giới đường đỏ của các hộ dân tổ 9C phường Đội Cấn gửi thành phố từ năm 2019 và đã tổ chức giải quyết trả lời đơn rất nhiều lần nhưng các hộ đến nay vẫn chưa đồng ý dẫn đến việc phê duyệt phương án còn lại bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một lý do là chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện xong các phương án trình quận để phê duyệt".
Ông Lê Trí Dũng cho biết thêm: "Đến nay còn rất nhiều hộ trong dự án này chưa đồng thuận, họ vẫn đang tiếp tục có đơn kiến nghị gửi thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, các nội dung kiến nghị này, Sở Quy hoạch kiến trúc đã có văn bản trả lời các hộ là giữ nguyên chỉ giới và đề nghị các đơn vị thực hiện nốt dự án".
Với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, dự án được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải mật độ, tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến phố Đội Cấn, Kim Mã, Sơn Tây, nhất là trong khung giờ cao điểm và cải thiện chất lượng môi trường.
Thời gian tới, UBND quận Ba Đình sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các phương án còn lại, bàn giao mặt bằng thi công công trình theo thiết kế đã được phê duyệt, để hoàn thành dự án vào năm 2026.


Đăng ký thực phẩm bảo vệ sức khỏe dễ dàng, hậu kiểm chỉ trên giấy tờ là những bất cập được đại diện các Sở Y tế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế, do Bộ Y tế tổ chức vào sáng 23/5.
Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu cấp cơ sở diễn ra không quá hai ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố diễn ra không quá hai ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.
Việc thực hiện phân loại rác thải 3R (tiết giảm - tái sử dụng - tái chế) phải là biện pháp cốt lõi trong bảo vệ môi trường ở Hà Nội; cần xây dựng các cách tiếp cận khác nhau trong phân loại rác tại nguồn đối với hộ gia đình, khu chung cư, siêu thị,...
Các đại biểu Quốc hội đề xuất đẩy nhanh việc đặt hàng doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn tham gia thực hiện các dự án đầu tư công trong phiên thảo luận tổ sáng 23/5, nhằm lan tỏa động lực phát triển tới khu vực tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô, Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga đã diễn ra trọng thể sáng 23/5 tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn Telegram, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 2/6/2025.
0