Cần xử lý nghiêm hành vi đi ngược chiều trên cao tốc
Thời gian vừa qua, một số lái xe đã ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc.
Ngày 30/1, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một phương tiện bất ngờ xuất hiện và đi ngược chiều trên làn được lưu thông lên tới 120km/h. Ngay trong ngày hôm đó, lực lượng CSGT đã xác minh và mời chủ phương tiện đến trụ sở làm việc. Với hành vi này, nữ tài xế đi ngược chiều bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo quy định tại Nghị định 168.
Trên một tuyến cao tốc khác, ngay tại nút ra, hành vi đi ngược chiều của một lái xe đã bị phát hiện. Tại cơ quan Công an, tài xế trình bày do không biết đường và đi theo bản đồ nên mới dẫn tới việc chạy ngược chiều trên cao tốc. Với hành vi trên, tài xế bị phạt hành chính với số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.
Theo lực lượng CSGT nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nguyên tắc khi lưu thông trên đường.
Để răn đe, nâng cao ý thức cho các lái xe, Nghị định 168 áp dụng từ năm 2025 đã sửa đổi và tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trên đường cao tốc. Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn bất chấp quy định, đi ngược chiều trên cao tốc.
Trung tá Vũ Hoàng Năng - Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT cho biết: "Đường cao tốc khác biệt so với đường nội đô. Cao tốc là tham gia giao thông với tốc độ rất cao, mà tốc độ cao thì hậu quả rất khôn lường và đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra rồi. Chúng tôi khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về biển báo, đặc biệt là không được dừng đỗ, tuân thủ tốc độ, làn đường".
Hiện cả nước đã có hơn 2.000km đường cao tốc và dự kiến, đến năm 2030 sẽ có 5.000km đường cao tốc. Vì vậy, việc hạn chế các hành vi vi phạm trên đường cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Thông qua việc xử lý nghiêm các hành vi phạm chắc chắn sẽ kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc trên đường cao tốc, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, sự chấp hành, ý thức tham gia của người điều khiển phương tiện vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế những vụ việc đáng tiếc khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.


Nhiều chuyến tàu từ Hà Nội đi các thành phố du lịch như Đồng Hới, Đà Nẵng đã hết vé giường nằm dịp cuối tuần và chỉ còn vé ngồi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài, dù chỉ có một người thì Đảng, Nhà nước cũng tìm mọi cách phù hợp, hiệu quả để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng.
Giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, với cha mẹ, đó có thể là đơn giản là yêu thương, chiều chuộng, nhưng yêu thương không đúng chỗ đã trở thành con dao hai lưỡi.
Hệ thống mạng đường sắt đô thị hiện chưa kết nối đồng bộ với các loại hình giao thông khác, do vậy vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, thậm chí phát sinh nhiều bất cập.
Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7/6 vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ (Nguyên trưởng Công an huyện Quan Sơn) về tội "Nhận hối lộ".
0