Hộ sản xuất, kinh doanh làng nghề vẫn chủ quan PCCC
Tại một số hộ sản xuất, kinh doanh làng nghề, vật liệu dễ cháy chất thành đống, hệ thống điện sơ sài, thiết bị lỗi thời - tất cả đang âm ỉ thành mối nguy mất an toàn ngay trong chính nơi sinh sống và làm việc của họ. Mùa nắng nóng đang tới gần. Nếu các hộ không chủ động khắc phục, lực lượng chức năng không kiên quyết xử lý, thì chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể gây cháy lan, cháy lớn – để lại hậu quả khôn lường.
Ví dụ, khối lượng vỏ chăn, ga, gối đệm của một hộ kinh doanh tại huyện Thường Tín lên tới 5 - 7 tấn, đều là hàng bắt lửa và dễ cháy. Kết hợp cửa hàng với nhà ở, nhưng chủ hộ không phân vùng, lắp đặt vách, cửa chống cháy lan theo quy định. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định, gia đình có bố trí lối thoát nạn thứ hai, nhưng chỉ đảm bảo cho tầng một, tầng hai thoát hiểm. Các tầng trên, lối lên xuống thoát nạn đều không đảm bảo.
Ông Phạm Văn Hoàn – Xã Tiền Phong – Huyện Thường Tín chia sẻ: "Lực lượng chức năng đã góp ý thì tới đây chúng tôi sẽ cố gắng triển khai, vì điều quan trọng nhất là tính mạng con người nên tôi sẽ thực hiện".
Tại một cơ sở sản xuất khác, mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ tới hàng trăm kilowatt. Thế nhưng, quy định về an toàn sử dụng điện không được chấp hành. Với việc đấu nối sơ sài, tạm bợ, chỉ cần hở điện, toàn bộ khung thép sẽ là đường dẫn gây chập, cháy. Từ đó có thể dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc.
Anh Đàm Viết Đảng – Xã Tiền Phong – Huyện Thường Tín cho hay: "Vì quy mô nhỏ nên hàng hóa bày biện không được khoa học. Những thiết bị điện đã trang bị mười mấy năm, có nhiều vấn đề phát sinh. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cháy nổ cho chính mình".
Thiếu tá Bùi Đức Thịnh – Trưởng Công an xã Tiền Phong – Huyện Thường Tín cho biết: "Tới đây, Công an xã sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy. Nếu các hộ gia đình không thực hiện thì sẽ kiên quyết thực hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật".
Chấp hành các quy định về phòng cháy chữa, cháy là trách nhiệm của mỗi người dân. Hiệu quả phòng ngừa hỏa hoạn cần đến từ ý thức, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất chứ không phải các trang thiết bị mang tính đối phó. Nhất là với các hộ kinh doanh, sản xuất vốn đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Với các hộ kinh doanh, sản xuất ở làng nghề, khuyến cáo này càng quan trọng bởi nếu hỏa hoạn xảy ra, có thể gây ảnh hưởng không chỉ cho gia đình mình mà còn dẫn tới thiệt hại lớn cho các hộ liền kề do dễ bị cháy lan, cháy lớn.


Nắm bắt được nhu cầu làm visa đi nước ngoài ngày càng tăng cao, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo bằng thủ đoạn cài đặt phần mềm "làm Visa online".
Với chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có tổng cộng 5 lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau, trong đó 4 lần với cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.
Nhóm học sinh đang đứng dưới sân trường ở Nghệ An thì bất ngờ bị một đoạn lan can inox từ tầng 4 tòa nhà rơi thẳng xuống, khiến ba nữ sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 14/4 bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu TGĐ Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".
Phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB ngày 14/4 đã kết thúc phần tranh tụng và cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng.
Trưa ngày 14/4, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, sau đó đoàn xe chở ông Tập Cận Bình về khách sạn JW Marriott, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4.
0