Đầu tư cổ phiếu công nghệ cần chiến lược dài hạn
Gần đây, nhóm cổ phiếu công nghệ, bao gồm các mã blue-chip như FPT, CMC cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh. Cùng với đó là xu hướng bán ròng liên tục từ khối ngoại càng làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về khả năng “vỡ bong bóng” của nhóm cổ phiếu này.
Tính từ giai đoạn cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, nhiều cổ phiếu viễn thông công nghệ như FPT hay CMG đều đã có nhịp giảm giá tương đối mạnh trên dưới 20%. Cụ thể, cổ phiếu FPT đã có đợt giảm từ mức đỉnh hơn 154.000 đồng/cp (ngày 23/01) xuống còn 123.000 đồng/cp (phiên hôm qua 27/03).
Đáng chú ý, khối ngoại liên tục bán ròng khiến tỷ lệ phần trăm sở hữu FPT của khối ngoại thời điểm hiện tại đã giảm từ 49% về còn khoảng 44%. Diễn biến của FPT nói riêng hay cổ phiếu công nghệ Việt Nam nói chung đi sát theo diễn biến của cổ phiếu công nghệ Mỹ và điển hình là nhóm Magnificient 7 (tức là 7 ông lớn cổ phiếu công nghệ dẫn dắt bởi Nvidia).
Theo các chuyên gia, nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ và Việt Nam tăng trưởng rất ấn tượng trong giai đoạn cuối năm 2022 đến cuối năm 2024. Định giá được đẩy lên rất cao và rồi điều chỉnh mạnh từ sự kiện xuất hiện của hệ thống trí tuệ nhân tạo AI DeepSeek được nhận diện định hình lại cuộc đua AI toàn cầu với chi phi rẻ hơn.
Ông Đào Minh Trí, Chuyên gia phân tích Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết: "Nhóm cổ phiếu công nghệ đã có chu kỳ tăng giá trước Tết 2025. Hiện tại, do thị trường chứng khoán Mỹ và các công ty công nghệ Mỹ bị ảnh hưởng trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc đưa ra những sản phẩm mới giá rẻ hơn, các công ty công nghệ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo đó. Thêm nữa, vì các công ty đã có sự hút dòng tiền và đã có đợt tăng trưởng mạnh giai đoạn trước Tết nên sắp tới, cổ phiếu các công ty sẽ có sự sụt giảm, tuy nhiên sẽ không kéo dài mãi. Nếu có mức giá tốt, mọi người vẫn có thể vào mua và nắm giữ lâu dài".
Đặc biệt, mới đây, quỹ PYN Elite Fund, một quỹ ngoại lớn tại thị trường Việt Nam đã thu hút sự chú ý khi chốt lời hai cổ phiếu công nghệ hàng đầu Việt Nam là FPT và CMG. Đồng thời, ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ - đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bong bóng công nghệ, so sánh tình hình hiện tại với bong bóng dot-com năm 2000. Điều này càng làm ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư đang nắm giữ loạt cổ phiếu công nghệ.
Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung hay nhóm cổ phiếu công nghệ nói riêng cũng đang còn rất nhiều cơ hội khi nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ lớn từ các nhà điều hành kinh tế.
Ông Phạm Đắc Thành, Giám đốc chi nhánh HN, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho hay: "Chúng tôi thấy rằng dòng tiền đang vào thị trường rất tích cực và có sự luân chuyển giữa các ngành với nhau. Đây là một tín hiệu khả quan đối với thị trường. Bởi nhà đầu tư đã quan tâm thị trường hơn, kết hợp với các yếu tố về kinh tế thuận lợi, thị trường sẽ còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Thị trường cũng có thể có những phiên điều chỉnh để tìm đến những điểm hỗ trợ tốt hơn".
Dù chưa thể khẳng định liệu giá cổ phiếu công nghệ đã đạt đỉnh hay chưa, nhưng trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được hỗ trợ phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của AI, chất bán dẫn, nhóm cổ phiếu công nghệ, viễn thông vẫn được đánh giá là giàu tiềm năng.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cân nhắc nắm giữ cổ phiếu nhóm này trong dài hạn và có sự tìm hiểu, đánh giá kỹ lưỡng về thông tin cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp công nghệ trong thời gian tới


Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM vừa ra thông báo huỷ thương vụ chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco do SCIC sở hữu. Lý do huỷ bỏ thương vụ chào bán cạnh tranh là không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rạng sáng nay đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt, trong lúc chờ đợi diễn biến từ các chính sách thương mại và hướng đi của nền kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại.
Giá vàng miếng trong nước ngày 8/5 giữ ổn định sau khi tăng mạnh vào hôm qua, vàng các thương hiệu hiện đang mua vào 120,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 122,2 triệu đồng/lượng.
Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) - chủ đầu tư dự án Vinhomes Global Gate - là doanh nghiệp lãi cao nhất trong quý đầu năm.
Cổ phiếu VPL của Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ chào sàn HoSE vào ngày 13/5 tới, với giá tham chiếu là 71.300 đồng/cổ phiếu, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) không thuộc phạm vi hoạt động ngoại hối được phép.
0