Hà Nội duy trì top 30 trong bảng xếp hạng PCI 2024
Sáng 6/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2024.
Báo cáo PCI 2024 cho thấy, Hải Phòng lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với 74,84 điểm. Kế đến là các địa phương như Quảng Ninh (73,20 điểm), Long An (72,64 điểm), Bắc Giang (71,24 điểm). Thành phố Hà Nội đứng ở vị trí 24 với 68,38 điểm
Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hải Phòng cho biết: "Năm 2024, Hải Phòng có 7/10 chỉ số có mức tăng trưởng cao hơn năm trước. Chúng tôi tập trung rất cao cho các chỉ số mà những năm trước Hải Phòng còn điểm yếu như chỉ số gia nhập thị trường (tăng thêm 1,38 điểm) và có mức điểm cao nhất là 8,72 điểm. Chỉ số thứ hai là thiết chế pháp lý - an ninh trật tự (tăng 1,06 điểm). Chỉ số thứ ba là tiếp cận đất đai (tăng 0,74 điểm)".
Điểm bình quân của 63 tỉnh thành năm 2024 là 67,67 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2023. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, điểm số trung vị PCI của cả nước vượt mốc 60 điểm - ngưỡng điểm phản ánh môi trường kinh doanh thuận lợi.
Hà Nội và TP.HCM duy trì top 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất. Trong đó, Hà Nội tăng 4 bậc, từ 28/63 năm 2023 lên 24/63 năm 2024.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: "Ở các thành phố lớn, kỳ vọng của doanh nghiệp bao giờ cũng lớn. Thêm vào đó, số lượng thủ tục cũng nhiều hơn nên các thành phố này cũng đối mặt với thách thức. Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh ý nghĩa của việc các địa phương này cải cách môi trường kinh doanh. Nếu TP.HCM, Hà Nội tăng tốc được các doanh nghiệp đánh giá cao thì hiệu ứng ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là lớn".
Báo cáo PCI được công bố ghi nhận phản hồi từ 11.000 doanh nghiệp trên cả nước, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân trong nước, doanh nghiệp FDI về chất lượng điều hành kinh tế của các địa phương. Công bố trong 20 năm qua được ví như chiếc radar dò mức độ thuận lợi trong môi trường kinh doanh của 63 tỉnh, thành phố, qua đó giúp các địa phương tìm cách cải thiện môi trường kinh doanh.


Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng các học viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Một số đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt mục tiêu đề ra khi 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt 24,1% kế hoạch Thủ tướng giao.
Sáng 18/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính...
Nhiều cây cầu lần lượt ra đời đã tạo nên diện mạo mới ngày càng hiện đại hơn cho Hà Nội, đó vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là điểm nhấn cho sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 18/6 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Quốc hội dành thời lượng toàn bộ buổi sáng 18/6, tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch kinh tế xã hội.
0