57 tấm gương đạt giải 'Học sinh Ba Đình lễ nghĩa'

Cuộc thi "Học sinh Ba Đình lễ nghĩa" đã chọn ra 57 sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất để trao giải, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, nhân văn của các em học sinh.

Mục đích của cuộc thi “Học sinh Ba Đình lễ nghĩa”, tổ chức ngày 28/2, là giúp học sinh trau dồi kỹ năng mềm, có lối sống đạo đức và phát huy những giá trị tốt đẹp. Đặc biệt, cuộc thi tạo cơ hội triển khai, thể hiện sự sáng tạo, đổi mới, tạo sự hào hứng cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Một trong những sản phẩm dự thi là video với chủ đề “Điều tử tế”, được giáo viên và các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (Hà Nội) thực hiện. Thời lượng ngắn sản phẩm ngắn nhưng chuyển tải rõ nét những hành động đẹp, nhân văn của các em học sinh.

Em Nguyễn Minh Trí - Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình - chia sẻ: "Thông điệp chúng em muốn triển khai trong video là thông điệp yêu thương, gửi đến tất cả các bạn học sinh trong trường Kim Đồng và tất cả mọi người trong quận Ba Đình, để quận Ba Đình trở thành một quận có những học sinh thật là ngoan và học giỏi".

Với biểu điểm chấm khoa học, phù hợp tiêu chí về nội dung, kỹ thuật dựng phim, tính lan tỏa tới cộng đồng, Ban Giám khảo cuộc thi “Học sinh Ba Đình lễ nghĩa” đã chọn ra 57 sản phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì và nhiều giải Khuyến khích. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực để các em trau dồi kỹ năng, có lối sống tử tế, biết giúp đỡ mọi người.

Cô giáo Nguyễn Thúy Nga - Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình - cho hay: "Đây là một chương trình rất tuyệt vời, đánh thức những trái tim, thể hiện những nét đẹp của học sinh Thủ đô cũng như là học sinh trong các trường trung học cơ sở".

Không chỉ là hoạt động thường niên, cuộc thi còn là hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những bài học về lễ nghĩa, sự tử tế và lòng nhân ái sẽ luôn đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT. Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.