Miễn giảm học phí, chính sách nhân văn cần lan toả
Hải Phòng là địa phương đầu tiên miễn 100% học phí, thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đối với học sinh mầm non và THCS, từ năm học 2021 - 2022 đối với học sinh THPT. Nhờ chính sách nhân văn này, không chỉ người dân được hưởng lợi mà còn đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.
400 tỷ đồng mỗi năm để cấp bù học phí không phải là con số nhỏ, song nhận thấy sự tác động của việc miễn học phí nên Hải Phòng đã nỗ lực để duy trì chủ trương này. Cũng nhờ đó, chất lượng giáo dục của các trường cũng được nâng cao.
Cô giáo Nguyễn Thu Anh – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, Hải Phòng, cho biết: "Tất cả phụ huynh và học sinh đều vui,. Tôi thấy cơ hội đến với các con nhiều hơn, các con yên tâm phát huy hết sở trường của mình đóng góp cho thành tích của trường, Đặc biệt, sự quan tâm này đã giúp tăng thêm số học sinh giỏi, cùng như góp phần thiết thực nâng cao tỷ lệ học sing đỗ trung học phổ thông. Khi các con thấy mình được quan tâm, các con cũng ý thức được cần cống hiến cho địa phương và thành phố, nên các con rất tích cực học tập và rèn luyện. ".
Hiện, ngoài Hải Phòng cũng có thêm 4 địa phương khác thực hiện miễn giảm học phí trong năm học này là Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Bình và Hà Nam. Như vậy, so với tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước, quả thực đây là con số rất khiến tốn, bởi chỉ chiếm khoảng 8%. Trong khi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhà nước đã chi 20% ngân sách thường xuyên cho giáo dục đào tạo thì cũng đặt ra trách nhiệm cho các địa phương cùng chung tay. Miễn học phí không chỉ là vấn đề kinh phí mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, sự quan tâm, động viên, khích lệ với thế hệ trẻ. Chắc chắn khoản chi này tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách của các địa phương, nhưng so với những tác động tích cực mà nó mang lại thì cũng cần được nghiên cứu và sớm triển khai.
Ông Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, chia sẻ: "Miễn giảm ảnh hưởng tích cực, tác động nhiều hay ít tùy đối tượng. Nhưng, quan trọng là tác động tâm lý khuyến khích để mọi người thấy Đảng, Nhà nước quan tâm thì mình phải học như thế nào, gia đình quan tâm ra sao. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu đồng bộ, để không gây tác động tới các lĩnh vực khác.".
Không chỉ học phí, mà thậm chí việc trợ giá sách giáo khoa cũng cần phải được các địa phương đặt ra. Trong điều kiện chưa triển khai được trên diện rộng, thì có thể hỗ trợ theo mức độ đối tượng.
Đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, nêu quan điểm: "Miễn học phí từ cấp 1-3 là vấn đề quan trọng, cần tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi cần phải cân đối ngân sách. Khi tính toán miễn học phí cho học sính đồng thời lại trợ giá sách giáo khoa, cần xem xét tỉnh thành nào có thu nhập cao, có kinh phí phân bổ vốn lớn về trung ương, thì việc trợ cấp để học sinh được học hành, gia đình khó khăn được trợ giá, là cần thiết.".
Tuy nhiên, khi thực hiện miễn học phí, cũng cần có giải pháp quyết liệt để phụ huynh không phải gánh nhiều khoản thu núp bóng tự nguyện. Bởi, miễn thì ít mà các khoản thu thêm thì nhiều là thực tế diễn ra ở hầu khắp các địa phương, dẫn đến bức xúc trong phụ huynh và xã hội như hiện nay.
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, vì thế, từ những tác động tích cực mà chính sách miễn học phí mang lại, hi vọng chính sách nhân văn này sẽ sớm lan tỏa, nhân rộng ra các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn có tiềm lực kinh tế mạnh./.


Chương trình hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Đài Hà Nội phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT. Chương trình phát sóng vào 21h tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào ngày 9/4. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà dự buổi lễ.
Bộ Giáo dục - Đào tạo đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố năm học 2024 - 2025 vào chiều 8/4, trong đó, tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình (5 điểm) chiếm gần 32% tổng số bài thi các môn.
Toán là môn có điểm dưới trung bình cao nhất với 51,69%, trong khi đó, tỉ lệ điểm dưới trung bình ở môn Ngữ văn là 34,03%, theo kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố năm học 2024 - 2025.
Được phê duyệt và triển khai từ tháng 10 năm 2022, đề án sân khấu hóa học đường nhằm đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với học sinh, giúp các em tiếp cận, cảm nhận sâu sắc hơn các tác phẩm văn học qua hình thức biểu diễn.
0