Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về dự luật tăng chi tiêu
Dự luật chi tiêu sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế năm 2017, tăng chi tiêu cho quân đội và an ninh biên giới.
Dự luật cắt giảm thuế và tăng chi tiêu quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy được bỏ phiếu vào ngày 28/6 (giờ địa phương), sau khi đạt được thỏa thuận về các điều chỉnh liên quan đến tài trợ cho bệnh viện nông thôn và việc khấu trừ thuế tiểu bang.
Dự luật cắt giảm thuế và tăng chi tiêu quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy sau khi đạt được thỏa thuận về các điều chỉnh liên quan đến tài trợ cho bệnh viện nông thôn và việc khấu trừ thuế tiểu bang.
Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa từng bày tỏ sự dè dặt trước đó cho biết các mối lo ngại của họ đã được giải quyết và họ sẵn sàng bỏ phiếu thông qua thủ tục đầu tiên trong vài giờ tới. Dự luật này là ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông Trump. Với việc Đảng Cộng hòa kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, Quốc hội hiện chưa từng bác bỏ bất kỳ đề xuất chính sách lớn nào của ông Trump.
Dài 940 trang, dự luật sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế năm 2017 - thành tựu chính trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - đồng thời giảm thêm một số loại thuế khác và tăng chi tiêu cho quân đội và an ninh biên giới.
Các nhà phân tích phi đảng phái ước tính, dự thảo đã được Hạ viện thông qua hồi tháng trước sẽ khiến nợ công Mỹ - hiện đang ở mức 36,2 nghìn tỷ USD - tăng thêm khoảng 3 nghìn tỷ USD. Đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ dự luật, cho rằng các chính sách cắt giảm thuế sẽ chủ yếu mang lại lợi ích cho giới giàu, trong khi gây tổn hại cho các chương trình an sinh xã hội vốn là cứu cánh của người thu nhập thấp.