Tổng thống Nga sẵn sàng giảm chi tiêu quốc phòng

Moscow đã sẵn sàng giảm chi tiêu quốc phòng trong dài hạn, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thống nhất về việc tăng chi ngân sách quốc phòng lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 2% hiện tại.

Tổng thống Putin thừa nhận rằng, với mức chi tiêu quốc phòng vào năm 2024 là 13,5 nghìn tỷ rúp (tương đương gần 173 tỷ USD), chiếm 6,3% GDP của nước này, Moscow đã trả giá bằng lạm phát. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, nước này tìm cách để nền kinh tế hạ cánh mềm. Chính vì vậy trong tương lai, Nga dự định giảm chi tiêu quốc phòng. 

Trước đó, NATO đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng hàng năm, khẳng định lại cam kết phòng thủ tập thể vững chắc của khối trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng. 

Quyết định được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh của khối tại La Hay, Hà Lan ngày 25/6. Theo đó, NATO sẽ dành ít nhất 3,5% GDP mỗi năm để đầu tư vào các yêu cầu phòng thủ cốt lõi như quân đội và vũ khí. Ngoài ra, 1,5% GDP sẽ được dành cho các khoản chi liên quan đến an ninh, bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của liên minh. Con số 5% vừa đạt được cao hơn đáng kể so với mục tiêu hiện tại là 2% GDP, cho thấy sự cấp bách mà các đồng minh nhìn nhận về tình hình an ninh toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời