Tổng thống Putin nói về Ukraine, NATO và Tổng thống Trump

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu về kinh tế, trừng phạt và xung đột Ukraine.

Trong buổi họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Minsk hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm kinh tế, các lệnh trừng phạt và đàm phán liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin cho biết các lộ trình mà phái đoàn Nga và Ukraine đưa ra trong vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul gần đây là hoàn toàn đối lập nhau. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc đàm phán là tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Ông bày tỏ sự hoan nghênh đối với các cuộc trao đổi tù binh và việc hồi hương thi thể binh sĩ tử trận đã được hai bên thống nhất. Theo ông, Nga đã trao trả khoảng 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine và sẵn sàng trao trả thêm khoảng 3.000 thi thể nữa. Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục đối thoại và đề xuất tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Istanbul. Ông cũng tiết lộ rằng các trưởng đoàn hai bên vẫn đang giữ liên lạc thường xuyên.

Ông Putin cáo buộc phương Tây đang “đánh tráo sự thật” khi cáo buộc Nga hiếu chiến. Ông dẫn chứng việc các nước NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 là hành động gây hấn thực sự. Theo ông, NATO đã nói dối vào đầu thập niên 1990 khi hứa sẽ không mở rộng về phía đông. Liên minh này liên tục phớt lờ các mối quan ngại an ninh của Nga, đặc biệt là việc NATO tiến sát biên giới Nga.

Ông Putin thừa nhận rằng Nga đang chi khoảng 6,3% GDP cho quốc phòng – một con số lớn – và điều này đã góp phần gây ra lạm phát. Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng và có kiểm soát. Ông so sánh rằng, trong khi Nga tự sản xuất và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, thì các nước NATO lại chi tiền mua vũ khí từ Mỹ. Dù chịu nhiều lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn tăng trưởng hơn 4% trong hai năm liên tiếp, trong khi khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng 0,9%. Ông Putin cho rằng Pháp và Đức đang đứng bên bờ vực suy thoái.

Ông Putin tái khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt chưa thể làm chậm lại đà tăng trưởng của Nga. Ông tin rằng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ Nga – đang được thảo luận ở EU và Mỹ – cũng sẽ không hiệu quả.

Ông Putin bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói rằng Moscow hoan nghênh các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy giải pháp cho xung đột Ukraine. Ông Putin cũng không loại trừ khả năng gặp lại tổng thống Trump trong tương lai và khẳng định Nga sẵn sàng đón nhận các công ty Mỹ quay trở lại thị trường Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời