Ông Trump dọa áp thuế cao với đồng và dược phẩm

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% với toàn bộ đồng nhập khẩu, đồng thời cảnh báo đánh thuế tới 200% đối với dược phẩm sản xuất ở nước ngoài.

Đây là bước đi cứng rắn mới trong chính sách “nước Mỹ trước tiên” mà ông Trump theo đuổi từ đầu nhiệm kỳ hai, tập trung vào an ninh chuỗi cung ứng và phục hồi sản xuất nội địa.

Đồng là kim loại chiến lược trong ngành năng lượng, xe điện và quốc phòng. Mỹ hiện phụ thuộc khoảng 50% vào đồng nhập khẩu, chủ yếu từ Chile, Canada và Mexico - ba nước có hiệp định thương mại tự do với Mỹ. 

Viện dẫn lý do an ninh quốc gia, ông Trump cho biết Mỹ sẽ đánh thuế 50% để bảo vệ ngành luyện kim trong nước. Dược phẩm là một lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Mặc dù chưa áp thuế ngay, ông Trump cảnh báo sẽ sớm áp thuế tới 200% nếu các hãng không dịch chuyển sản xuất về Mỹ. 

Các thông báo này ngay lập tức gây biến động thị trường. Giá đồng tương lai tại Mỹ tăng hơn 12%, lên mức cao nhất lịch sử. Cổ phiếu các công ty khai khoáng lớn như Freeport-McMoRan bật tăng, trong khi các nước xuất khẩu chính như Chile, Mexico lo ngại bị tổn thương nặng. 

Với dược phẩm, các hãng như Pfizer, Johnson & Johnson,… đã có phản ứng thận trọng. Dù giá cổ phiếu chưa biến động mạnh, giới phân tích cảnh báo thuế cao sẽ làm tăng giá thuốc và có thể gây thiếu hụt tạm thời nếu không có chuẩn bị kỹ về sản xuất trong nước. 

Kể từ đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump đã áp thuế 25% với ô tô và linh kiện nhập khẩu, nâng thuế thép và nhôm lên 50%, dự kiến áp thuế bổ sung 60-70% với một số quốc gia từ ngày 1/8, và mở rộng điều tra thương mại với gỗ, khoáng sản và chất bán dẫn. Chính quyền Trump cho biết đã thu về 100 tỷ USD tiền thuế từ đầu năm và đặt mục tiêu 300 tỷ USD trong năm 2025. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời