Khởi tố nhóm đối tượng tạt sơn hàng loạt ô tô

Ngày 11/5, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Các đối tượng gồm: Ngô Xuân Hữu (sinh năm 1978), Phan Văn Toại (sinh năm 1978) cùng ở phường Định Công; Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1979, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Trọng Khang (sinh năm 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).  Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ tạt sơn ô tô ở phường Định Công.

Như đã đưa tin, rạng sáng 21/4, tại sân chung cư NƠ 14C và CT 16 khu đô thị Định Công, có 6 ô tô bị tạt sơn, phải sơn lại xe. Ngày 3/5, Công an quận Hoàng Mai đã lần lượt triệu tập, bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, Ngô Xuân Hữu có bãi trông giữ xe tại sân chung cư CT1A. Hữu thấy một số xe trước đây từng ký hợp đồng gửi tại bãi của anh ta, đã chấm dứt hợp đồng, lại mang đến sân chung cư bên cạnh để gửi. Vì thế, Hữu nảy sinh ý định phá hoại để các chủ xe sợ, phải quay lại gửi xe vào bãi của mình.

Tại sân chung cư NƠ 14C và CT 16 khu đô thị Định Công, có 6 ô tô bị tạt sơn.

Ngày 11/4, tại một quán nước ở khu vực Định Công, Hữu nói chuyện với Toại. Sau đó, Toại đề nghị để anh ta "xử lý". Khi đó, Hữu gợi ý Toại bẻ một vài chiếc gạt nước kính lái ô tô để ngoài bãi. Ngày 20/4, Hữu đưa cho Toại 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, khoảng 13h cùng ngày, Toại rủ Nam cùng tham gia và đưa 1,9 triệu đồng, hứa hẹn sau khi xong việc sẽ thưởng thêm tiền. Nam sau đó rủ Khang cùng tham gia phá hoại các ô tô đỗ tại sân chung cư.

Ngày 21/4, Nam điều khiển ô tô tải đến ngõ 60 Đại La đón Khang đi mua xăng và sơn. Đến khu vực sân chung cư NƠ 14C và CT 16, khu đô thị Định Công, 2 đối tượng canh lúc không thấy có người thì tạt sơn lên 6 ô tô. Hôm sau, Nam và Khang gặp Toại tại một quán nước trên địa bàn phường Định Công. Tại đây, Toại đã đưa thêm cho hai đối tượng 2 triệu đồng. Nam đã chia cho Khang 500.000 đồng, sau khi trừ khoản nợ 500.000 đồng trước đó.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Hiện vẫn còn một số gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử quảng cáo và bán sản phẩm sữa giả do Công ty Rance Pharma sản xuất.

Vì chưa được pháp luật bảo hộ nên các nhóm lừa đảo thường lợi dụng việc đầu tư tiền ảo để thao túng và chiếm đoạt tài sản.

Theo Phó giáo sư Trần Quang Trung, sữa giả không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em, gây nên tình trạng trầm trọng về sức khỏe đối với người có bệnh nền.

Bộ Công Thương đang rà soát, đánh giá toàn diện việc quản lý lưu thông mặt hàng sữa, tập trung vào việc nhận diện các lỗ hổng sau khâu phân phối.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Trung Liệt (quận Đống Đa).

Một nhóm thanh thiếu niên tại Hà Nội đã táo tợn giả danh lực lượng 141, ngang nhiên chặn xe người dân vào đêm khuya và quay clip đăng lên mạng xã hội để "câu like", "câu view", thỏa mãn sự “sống ảo” của bản thân.