Ngăn ngừa tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh

Nhà trường, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông để giảm thiểu, ngăn ngừa tình trạng vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Điều khiển xe trên 50 phân khối hay tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn… là những lỗi vi phạm mà lứa tuổi học sinh thường hay mắc phải. Hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng có thể là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm. Thời gian qua, dù lực lượng CSGT liên tục xử lý vi phạm, tuy nhiên do chưa có sự vào cuộc đúng mức của gia đình, nhà trường, dẫn đến tình trạng học sinh vi phạm luật vẫn tiếp diễn

Vì tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định, một em học sinh đã bị tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 15 ghi hình và phối hợp cùng với nhà trường mời phụ huynh học sinh đến xác nhận thông tin và ký biên bản xử phạt hành chính. Sự thiếu trách nhiệm từ phía gia đình đang gây khó khăn cho công tác quản lý của nhà trường.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Dương Vương, huyện Đông Anh cho biết: "Có những trường hợp cá biệt, phụ huynh vẫn giao xe cho con và các học sinh đi xe đến trường nhưng không gửi xe trong trường mà gửi ở ngoài nhà trường".

Theo điều tra của lực lượng chức năng, đa số các điểm trông giữ phương tiện bên ngoài cổng trường đều không được cấp phép hoạt động thế nhưng mỗi ngày tại đây vẫn có hàng chục phương tiện xe máy được trông giữ. Điều này vô hình chung đang gián tiếp, tiếp tay cho các em học sinh vi phạm pháp luật. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ chốt trực tại nhiều địa điểm xung quanh khu vực trường học để ghi nhận vi phạm.

Đại úy Lê Huy Toán, Đội CSGT Số 15, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho hay: "Có hai hướng xử lý, thứ nhất là xử lý công khai ở trên các tuyến đường mà các cháu học sinh thường xuyên đi qua, thứ hai là xử lý mật phục tại khu vực cổng trường. Để đạt được hiệu quả, chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt bằng hình thức phạt tiền, giữ xe và đặc biệt hơn nữa chúng tôi sẽ xử lý đối với phụ huynh học sinh khi giao phương tiện cho con em mình".

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Dương Vương, huyện Đông Anh chia sẻ: "Đối với những học sinh có thông báo gửi về nhà trường, trong tháng đó, chúng tôi sẽ tiến hành hạ hạnh kiểm, nếu vi phạm nặng sẽ xếp hạnh kiểm yếu của tháng đó. Đội xung kích của nhà trường, đoàn thanh niên cũng tiến hành quay phim chụp ảnh đặc biệt là vào đầu giờ sáng, chúng tôi tiến hành ghi hình và xử lý những trường hợp đó".

Thay đổi nhận thức của người dân không phải là việc làm một sớm một chiều, do vậy công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Để giảm thiểu những vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, đòi hỏi gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường.

Em Ngô Gia Hân, Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, cho biết: "Em và các bạn ở trong trường đều chấp hành rất nghiêm túc các luật lệ giao thông. Chúng em chấp hành được là vì các cô đã có những tiết học giao thông ở trên lớp và đã được tuyên truyền về tất cả các luật lệ. Đầu giờ hàng tuần, hàng ngày, luôn có những bạn trong Đoàn đứng ở cổng, nếu như bạn nào vào trường mà không đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị ghi tên và hạ hạnh kiểm".

Trung tá Ngô Trọng Đông, Phó Trưởng Công an Phường Quán Thánh, quận Ba Đình, chia sẻ: "Chúng tôi hàng ngày phân công chốt tại cổng trường vào các khung giờ đầu giờ sáng từ 6h30-8h, chiều từ 16h-17h30. Bên cạnh đó, chúng tôi bố trí lực lượng Công an phường, tự quản và các đồng chí đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở để duy trì công tác tuyên truyền và hướng dẫn, sắp xếp nơi đưa đón học sinh, phương tiện để đúng nơi quy định và kịp thời xử lý những trường hợp cố tình vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh. Góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực các cổng trường".

Trên thực tế đã có nhiều vụ TNGT liên quan đến các em học sinh, việc các gia đình giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện đang trực tiếp gây nguy hiểm cho xã hội. Bên cạnh việc quản lý của lực lượng chức năng, gia đình nhà trường cũng nên có những biện pháp cứng rắn hơn để tạo sức răn đe cho các học sinh, kịp thời phát hiện để uốn nắn, tạo môi trường tốt để những mầm non tương lai của đất nước phát triển một cách toàn diện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sáng 15/4, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau.

Lực lượng công an Thủ đô đã chủ động triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang xác minh thông tin một thanh niên đột nhập vào nhà dân, trộm cắp xe máy sau đó công khai rao bán trên mạng xã hội, thậm chí chủ động tiếp cận với chủ xe để yêu cầu tiền chuộc.

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội vừa bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm “lợn rừng”, được xác định có dấu hiệu “bảo kê” xây dựng tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong không khí cả nước hướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những phi công ưu tú được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ A50 - nhiệm vụ danh dự trong lễ diễu binh - đang ngày đêm luyện tập trên không trung.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã phủ sóng mạnh mẽ trên toàn cầu, không chỉ cho người trẻ mà còn là công cụ dành cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác hay chuyên môn.