Hàng chục tài xế vi phạm cồn bị xử lý

Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội tối 11/4 đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thực hiện nhiệm vụ trên tuyến phố Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm), chỉ trong gần 2 giờ kiểm soát, Tổ công tác đã liên tiếp dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng CSGT xác định đây là tuyến đường nhiều ngõ thông, thường được “dân nhậu” lựa chọn để đi về sau khi rời các quán bia, quán ăn đêm quanh khu vực.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên phố Lý Nam Đế
Việc kiểm tra nồng độ cồn được tiến hành với cả người điều khiển ô tô và mô tô.

Khoảng 20h35, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26H6-16xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, người này vi phạm ở mức vượt quá 0,4 mg/lít khí thở - mức cao nhất theo quy định hiện hành.

Danh tính người vi phạm được xác định là ông N.V.L (sinh năm 1968, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Làm việc với CSGT, ông L. thừa nhận vừa rời một quán nhậu không xa hiện trường kiểm tra.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với mức vi phạm này, người điều khiển mô tô sẽ bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Ít phút sau, khoảng 20h42, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông T.Đ.H (sinh năm 1960, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29H2-103xx, có nồng độ cồn trong khí thở ở mức 0,142 mg/lít khí thở (dưới 0,25mg/L).

CSGT phát hiện, xử lý 10 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Trình bày với lực lượng chức năng, ông H. cho biết đã sử dụng một chút bia trước khi điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có nhóm vi phạm nồng độ cồn. Việc tổ chức lực lượng vào các khung giờ tối cuối tuần hay dịp lễ kéo dài nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chỉ còn 37 ngày là đến ngày khởi công dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử (VNeID), không phải xuất trình giấy tờ, sao y, công chứng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số liên tục trong những năm tiếp theo.

Lực lượng chức năng TP. HCM đã truy vết và xác minh danh tính cô gái mặc áo yếm, lái xe như diễn xiếc trên đường phố và mời lên làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Quốc Trung (tỉnh Long An) liên quan đến hành vi đe dọa, ép buộc ngư dân bán sản phẩm với giá rẻ.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc, từ đêm nay, khu vực này chuyển lạnh, đề phòng mưa lớn kèm dông lốc ở nhiều nơi.