Bắt ổ nhóm 'lợn rừng' bảo kê xây dựng tại Hà Nội

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội vừa bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm “lợn rừng”, được xác định có dấu hiệu “bảo kê” xây dựng tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, ổ nhóm này hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và nhận phá dỡ các công trình tại phường Xuân La với danh nghĩa Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại THT (Công ty THT), có địa chỉ tại: Số nhà 47, ngách 27/39 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội do Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984, trú tại Tổ 14 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) làm Giám đốc.

Song trên thực tế, Công ty THT thuê địa điểm số 38 ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội để hoạt động. Quá trình kinh doanh, các đối tượng bàn bạc, thống nhất “cát cứ” địa bàn, không để đơn vị khác nhận thầu cung cấp vật liệu xây dựng, hoặc thi công việc phá dỡ nhà của người dân thuê mướn. Nếu bên nào nhận công trình, nhóm này sẽ ra thông báo “lợn rừng”, tức yêu cầu dừng thi công, hoặc sẽ chấp nhận việc bị gây khó dễ bằng nhiều cách.

Theo tài liệu do cơ quan Công an cung cấp, ngày 7/4/2025, anh M.V.L. (sinh năm 1979, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Thương binh Thành Luân (gọi tắt là Công ty Thành Luân) do ông P.H.H. (sinh năm 1968, trú tại quận Đống Đa) làm Giám đốc để thực hiện việc vận chuyển và cung cấp vật tư xây dựng tại địa chỉ tại khu liền kề số 32 Romatic Park, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thấy vậy, phía Công ty của Nguyễn Văn Tuấn lập tức điều người gây khó dễ. Cụ thể, vào các ngày 8-9/4/2025, khi anh Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và anh Vũ Văn An (sinh năm 1989, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) - là nhân viên của Công ty Thành Luân đang thực hiện việc vận chuyển phế thải ra ngoài công trình thì bị nhóm đối tượng do Tuấn điều tới cản trở.

Các đối tượng gồm: Lê Đình Hồng Trường (sinh năm 1992, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ), Hoàng Tùng Lân (sinh năm 1985, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1997, trú tại huyện Quốc Oai) và Trần Anh Tuấn - đều là nhân viên của Công ty THT.

Nhóm này đã điều khiển 5 xe ô tô mang BKS: 29K-060.21, 29K-291.35, 29H-319.89, 29H-636.51, 30K-365.22 và 1 xe máy BKS: 29B1-886.62 đỗ dàn hàng dưới lòng đường, chắn lối đi trong khoảng thời gian từ 8h đến 17h tại khu vực thi công, nhằm mục đích không cho xe của Công ty Thành Luân ra vào hiện trường.

Các đối tượng thuộc ổ nhóm "lợn rừng".

Tại đây, Lê Đình Hồng Trường, Hoàng Tùng Lâm, Nguyễn Trung Kiên và Trần Anh Tuấn ra thông báo “lợn rừng”, yêu cầu anh Nguyễn Văn Tâm dừng ngay việc thi công và không cho xe ô tô tải của Công ty Thành Luân vào khu vực này. Do bị các đối tượng này đe doạ nên anh Tâm đã dừng việc thi công tại công trình của anh Lựu.

Việc các đối tượng Trường, Lâm, Kiên và Tuấn dừng xe ô tô dàn hàng dưới lòng đường đã gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tới ANTT và gây bức xúc đối với quần chúng nhân dân xung quanh khu vực số 32 Romatic Park, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đến thời điểm hiện nay có thể gọi bốn Nghị quyết: Nghị quyết số 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68 là “Bộ tứ trụ cột” để giúp chúng ta cất cánh.

Lợi dụng sự đông đúc trong quá trình người dân về chiêm bái xá lợi Đức Phật ở chùa Tam Chúc, ba đối tượng đã trộm cắp 19 điện thoại di động, 15 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Dự án cầu Tứ Liên đã đảm bảo đủ điều kiện và sẵn sàng cho việc khởi công vào ngày mai 19/5, đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Công an xác định, nhóm giang hồ do Nguyễn Công Huân (Tiền Giang) cầm đầu móc nối số đối tượng hình sự phức tạp, hoạt động cho vay lãi nặng, mua bán vũ khí quân dụng, ma túy.

22 bị can, trong đó có nhiều cán bộ hải quan tại Cảng Hải Phòng khu vực II vừa bị truy tố do tiếp tay cho doanh nghiệp buôn lậu gỗ trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Một đường dây sản xuất, mua bán khí cười (N2O) với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá.