Hướng xử lý hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền
Theo đó, Công ty cổ phần Dream Republic là doanh nghiệp trúng lô đất số 3-5, diện tích 6.446 m2, phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ.
Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8, có diện tích hơn 8.500 m2, phải đóng số tiền 4.000 tỷ đồng sử dụng đất và được miễn nộp lệ phí trước bạ với diện tích đất ở.
Sáng 7/4, 2 doanh nghiệp này có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM xin gia hạn và phân kỳ thời gian nộp tiền với lý do khó khăn. 2 doanh nghiệp xin phân kỳ cho nộp tiền sử dụng đất từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022 làm 6 đợt. Tuy nhiên, Cục Thuế Thành phố không chấp nhận kiến nghị này.
Theo lãnh đạo Cục thuế TP.HCM, các lý do khó khăn doanh nghiệp nêu ra không thuộc các trường hợp được nộp gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Chính vì vậy, Cục Thuế Thành phố tiếp tục tính tiền chậm nộp và ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Về hướng xử lý đối với các doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nhưng chậm nộp tiền đợt 1, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết đơn vị sẽ giải quyết theo từng bước.
Cụ thể, nếu hết thời hạn nộp tiền đợt 1 mà doanh nghiệp chưa nộp tiền thì Cục thuế sẽ có văn bản nhắc nhở. Nếu hết thời hạn nộp tiền đợt 2 mà doanh nghiệp vẫn không nộp tiền thì đơn vị sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế, như cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hoá đơn, nặng hơn thì có thể thu hồi giấy phép. Ngoài ra, còn phải căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá để xử lý theo quy định.
Như vậy, với 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm tại buổi đấu giá vào tháng 12/2021 thì đến nay đã có hai doanh nghiệp bỏ cọc, là Công ty TNHH Đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh, hai doanh nghiệp còn lại vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất.
Thị trường bất động sản tại các khu vực dự kiến sáp nhập tỉnh đã có nhiều biến động, gây nhiễu loạn thị trường do chiêu trò thổi giá kiếm lời của môi giới.
Thị trường bất động sản Việt Nam năm nay đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và tác động của ba luật mới, tạo động lực thúc đẩy thị trường phát triển trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các quận, huyện giải quyết dứt điểm diện tích đất còn lại phải thu hồi, hoàn thành trước ngày 15/4/2025.
Nghị quyết 171 có hiệu lực từ ngày 1/4/2025 là cơ sở pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ vướng mắc tại các dự nhà ở thương mại.
Định mức lợi nhuận tối đa cho các chủ đầu tư làm nhà ở xã hội được đề xuất tăng từ 10% lên 13% trên tổng chi phí xây dựng dự án.
Với quy mô gần 1.700 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp, đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vietbuild Hà Nội 2025 được kỳ bọng là triển lãm có quy mô lớn nhất về xây dựng và bất động sản.
0