EU thông qua quỹ quốc phòng mới trị giá 150 tỷ euro

Quỹ quốc phòng trị giá 150 tỷ euro mang tên "Hành động an ninh cho châu Âu" (SAFE) đã được phê duyệt thành lập vào ngày 27/5.

Sáng kiến "Hành động an ninh cho châu Âu" (SAFE) được thiết kế nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc triển khai các dự án quốc phòng chung, thông qua các khoản vay từ nguồn vốn vay tập thể của EU.

Sáng kiến SAFE nhận được sự ủng hộ của 26 trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU, trong đó Hungary lựa chọn bỏ phiếu trắng. Ủy ban châu Âu đã đề xuất quỹ này từ tháng 3, giữa lúc nhiều nước châu Âu tăng tốc đầu tư quốc phòng, với chi tiêu toàn khối đã tăng hơn 30% trong vòng ba năm qua. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU cho rằng như vậy là chưa đủ, do những lo ngại về các cuộc tấn công có thể nhắm vào khối và nghi ngờ về các cam kết an ninh của Mỹ đối với lục địa này.

Sáng kiến của EU nhằm mục tiêu giảm bớt rào cản giữa các quốc gia thành viên bằng cách tài trợ cho các dự án quốc phòng chung trong nội khối. Đồng thời, sáng kiến nhấn mạnh yếu tố "ưu tiên mua hàng châu Âu" nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của châu lục phát triển mạnh mẽ hơn.

Để một dự án đủ điều kiện nhận tài trợ từ quỹ SAFE, ít nhất 65% giá trị của dự án đó phải đến từ các công ty có trụ sở tại EU, Khu vực Kinh tế châu Âu mở rộng (EEA) hoặc Ukraine. Tuy nhiên, các công ty đến từ những quốc gia đã ký Thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng với EU cũng có thể đủ điều kiện tham gia, nếu đáp ứng thêm một số điều kiện bổ sung.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã thiệt hại khoảng 34 tỷ USD do các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai vào đầu tháng 4.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ mức hiện tại là 25% lên 50% nhằm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất thép toàn cầu.

Nghệ sĩ kiêm nhà nhân chủng học người Nga Alexei Buldakov đã biến trà kombucha thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng từ phần màng cellulose nổi trên bề mặt trà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn mong muốn sinh viên quốc tế đến học tập tại các trường đại học Mỹ dù đang có mâu thuẫn pháp lý gay gắt với Đại học Harvard.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự toàn cầu hiện nay.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 đã khai mạc vào ngày 30/5 tại Singapore.