Nga hối thúc Ukraine trả lời về đề xuất đàm phán mới
Điện Kremlin cho biết, hiện Moscow chưa có kế hoạch công bố các điều kiện mà Nga có thể đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine, cũng như chưa xác định liệu các điều khoản này có được đưa vào dự thảo biên bản ghi nhớ do nước này soạn thảo hay không.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine về việc chấm dứt xung đột vào ngày 2/6 tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố, Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới với Moscow vào tuần tới, nhưng muốn biết các đề xuất của Nga về việc chấm dứt xung đột.
Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng, cả Kiev, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng minh đều chưa nhận được chương trình nghị sự mới.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev đã nộp bản ghi nhớ về một giải pháp tiềm năng và kêu gọi Nga đưa ra phiên bản của mình ngay lập tức, thay vì chờ đến tuần tới.
Hôm 16/5, Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Istanbul sau hơn 3 năm bùng phát xung đột. Cả hai bên đều hài lòng với kết quả đạt được tại vòng đàm phán, trong đó có việc trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000".


Người đồng cấp Oman đã trình bày nội dung đề xuất mới của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và Washington, trong chuyến thăm ngắn tới Tehran vào ngày 31/5.
Ít nhất 151 người thiệt mạng, hơn 3.000 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 260 ngôi nhà bị phá hủy và hai cây cầu bị cuốn trôi trong trận lũ quét xảy ra đầu tuần tại bang Niger, miền Trung Nigeria.
Mỹ và Iran đã quay trở lại với những gì mà giới quan chức Iran khẳng định là các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi Mỹ tiếp tục chiến lược gây sức ép tối đa, Iran vẫn khăng khăng với các “lằn ranh đỏ” khó vượt qua liên quan đến chương trình hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth ngày 31/5 đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh mạng, trong bối cảnh các mối đe dọa về an ninh mạng ngày càng gia tăng.
Ấn Độ lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận các tổn thất về thiết bị và vũ khí của nước này trong cuộc xung đột kéo dài bốn ngày với Pakistan hồi đầu tháng 5 vừa qua.
Phái đoàn Nga dự kiến khởi hành đến Istanbul và sẵn sàng bắt đầu vòng đàm phán mới với Ukraine vào sáng 2/6.
0