Nga, Mỹ thảo luận về vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine
Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, đồng thời trình bày các “đề xuất cụ thể” cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine, dự kiến diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 2/6 tới.
Cuộc gọi diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 19/5 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông Putin tiếp tục từ chối đề xuất ngừng bắn, song bày tỏ sẵn sàng thương lượng một “biên bản ghi nhớ về một hiệp ước hòa bình tiềm năng”. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine gia tăng, ông Trump đã bắt đầu thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Moscow. Ông cảnh báo có thể rút khỏi quá trình nếu không đạt được tiến triển cụ thể.
Trong khi đó, Kiev và nhiều quốc gia châu Âu đang kêu gọi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm gây áp lực buộc Moscow phải ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Trump vẫn từ chối với lý do “không muốn làm hỏng thỏa thuận” đang trong quá trình đàm phán. Cũng trong một tuyên bố sau đó đăng trên Telegram, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và có một cuộc trao đổi quan điểm về các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố không đưa ra thêm chi tiết về cuộc nói chuyện.
Cùng ngày, Nga thông báo họ đã soạn thảo một "bản ghi nhớ" hòa bình nêu rõ các điều khoản của mình để chấm dứt xung đột Ukraine và sẽ đưa ra cho Kiev tại vòng đàm phán mới. Bản ghi nhớ của nước này sẽ được phái đoàn do trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, trình bày. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 28/5 thông báo Kiev đã chuyển bản ghi nhớ của nước này cho phía Nga.


Nga yêu cầu các quốc gia phương Tây phải ngừng viện trợ vũ khí cho Kiev và Ukraine phải dừng huy động quân đội.
Giới chức Mexico đã thu giữ hơn 3 triệu lít nhiên liệu được lưu trữ bất hợp pháp tại một cơ sở ở bang Tabasco, phía Đông Nam đất nước vào ngày 30/5, giờ địa phương.
Các công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã thiệt hại khoảng 34 tỷ USD do các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai vào đầu tháng 4.
Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ mức hiện tại là 25% lên 50% nhằm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất thép toàn cầu.
Nghệ sĩ kiêm nhà nhân chủng học người Nga Alexei Buldakov đã biến trà kombucha thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng từ phần màng cellulose nổi trên bề mặt trà.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn mong muốn sinh viên quốc tế đến học tập tại các trường đại học Mỹ dù đang có mâu thuẫn pháp lý gay gắt với Đại học Harvard.
0