Chiến sự 29/5: Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về hòa đàm Ukraine

Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã điện đàm thảo luận về tiến trình hòa đàm tiếp theo giữa Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về hòa đàm tiếp theo ở Istanbul

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/5 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov đã trình bày với ông Rubio về các đề xuất cụ thể cho vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên được cho là đã nhất trí duy trì đối thoại “mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ ngày 28/5 đã có cuộc điện đàm thảo luận về tiến trình hòa đàm tiếp theo giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Armenpress

Phía Mỹ cũng thể hiện sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao hiện tại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, ông Rubio hoan nghênh cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine vào cuối tuần qua, với hình thức “1.000 đổi 1.000”. Bà cũng nhấn mạnh rằng, ông Rubio đã lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc thúc đẩy một cuộc đối thoại thiện chí để chấm dứt chiến sự.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang có những phát biểu mạnh mẽ hơn với Nga, cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin "đang đùa với lửa". Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và cho biết điều này sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán.

Trước đó, vào ngày 16/5, Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên sau ba năm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên đã nhất trí về việc trao đổi tù nhân và mỗi bên soạn thảo một bản ghi nhớ với các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Ukraine cho biết đã gửi bản ghi nhớ này cho cả Nga và Mỹ, trong khi Điện Kremlin cho biết vẫn đang hoàn thiện phiên bản của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa bên trái), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (phải) và các quan chức cấp cao khác của Mỹ, Nga và Saudi Arabia tham dự một cuộc họp tại Cung điện Diriyah ở Riyadh vào ngày 18/2/2025. Ảnh: Evelyn Hockstein/AFP.

Ngoại trưởng Lavrov đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2/6 tại Istanbul. Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, bác bỏ các cáo buộc từ Ukraine rằng, Moscow đang cố tình trì hoãn tiến trình.

Ukraine hiện ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày. Tuy nhiên, Nga đưa ra một loạt yêu cầu, bao gồm việc Ukraine ngừng huy động quân đội, ngừng nhận vũ khí từ nước ngoài và rút quân khỏi các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Moscow cũng yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và công nhận Crimea cùng bốn khu vực khác là lãnh thổ của Nga.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, việc NATO mở rộng về phía Đông là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột, và vấn đề này cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Thủ tướng Đức để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 29/5 cho biết, nước này có thể sẽ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF, ông Merz xác nhận: “Tất nhiên, điều này là có thể”, khi được hỏi về khả năng chuyển giao vũ khí cho Kiev.

Ông nhấn mạnh rằng, việc bàn giao loại vũ khí này đòi hỏi thời gian huấn luyện dài: “Taurus yêu cầu vài tháng huấn luyện đối với binh sĩ Ukraine. Nếu chúng ta chuyển giao nó trong vòng 6 tháng hay một năm tới, điều đó sẽ không giúp được gì cho Ukraine hôm nay”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp nhau tại Berlin, Đức. Ảnh: DW

Taurus KEPD 350/150 là một loại tên lửa hành trình tầm xa do Đức và Thụy Điển hợp tác phát triển. Loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không cần máy bay phải xâm nhập vào vùng phòng không của đối phương.

Hôm 26/5, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết, Đức đã dỡ bỏ mọi hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine, theo bước các đồng minh như Anh, Pháp và Mỹ. Ông khẳng định, Ukraine cần được hỗ trợ những loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Tại một cuộc họp báo hôm 27/5, ông Merz làm rõ rằng, các hạn chế đã được dỡ bỏ từ nhiều tháng trước. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), ông Lars Klingbeil cùng ngày lại khẳng định, chính sách của Berlin về việc cung cấp vũ khí không có gì thay đổi.

Sau chuyến thăm Đức hôm 28/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng, Kiev và Berlin đang thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa Taurus, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời họp báo tại phủ thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 28/5/2025. Ảnh: AP/Markus Schreiber

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa Taurus sẽ được coi là hành động tham chiến trực tiếp của Đức trong cuộc xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng lên tiếng chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Merz, cho rằng những tuyên bố như vậy chỉ làm cản trở các nỗ lực khôi phục hòa bình và tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột.

Đức công bố gói viện trợ quân sự gần 6 tỷ USD cho Ukraine

Đức và Ukraine ngày 28/5 ký kết thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ euro (khoảng 5,65 tỷ USD) tại Berlin. Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov ký kết, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại Berlin, Đức, ngày 28/5/2025. Nguồn: Bộ Quốc phòng Đức.

Theo đó, Đức sẽ hỗ trợ Ukraine sản xuất vũ khí tầm xa ngay trong nước, tận dụng khả năng kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng sẵn có. Lô khí tài đầu tiên dự kiến được bàn giao trong vài tuần tới, còn phần lớn sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Quân đội Ukraine không cần đào tạo thêm khi nhận vũ khí này vì đã quen sử dụng. Bộ Quốc phòng Đức cam kết tiếp tục cung cấp thêm đạn dược, hệ thống phòng không, pháo binh và vũ khí bộ binh cho Ukraine. Hợp đồng sản xuất hệ thống phòng không IRIS-T kèm tên lửa trị giá gần 2,5 tỷ USD cũng nằm trong thỏa thuận, tuy chưa rõ chi tiết số lượng và thời gian giao hàng.

Ngoài ra, hai bên đồng ý thành lập các xưởng sửa chữa vũ khí tại Ukraine để tăng cường năng lực chiến đấu lâu dài, đồng thời lập liên doanh do các doanh nghiệp quốc phòng Đức và Ukraine quản lý. Đức cũng sẽ hỗ trợ hệ thống liên lạc vệ tinh và thiết bị chỉ huy quân sự, cùng viện trợ y tế bổ sung sản xuất trong nước.

Đức là một trong những quốc gia cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine, với tổng giá trị viện trợ lên tới gần 50 tỷ USD tính đến đầu tháng 5 năm nay.

Ukraine không kích dữ dội “đại bản doanh” UAV Nga

Ukraine ngày 28/5 đã triển khai máy bay không người lái tấn công nhà máy sản xuất UAV của Tập đoàn Kronstadt tại thành phố Dubna, vùng Moscow, Nga.

Nhiều video được đăng tải trên các kênh Telegram như Exilenova và Astra cho thấy, khoảnh khắc nhà máy bị trúng đòn tấn công. Trong một đoạn video, người dân địa phương cho biết, đây là lần thứ ba khu vực này bị UAV tấn công. Đồng thời, có thể nghe thấy tiếng súng trong thành phố khi lực lượng Nga cố gắng bắn hạ các máy bay không người lái tiếp cận nhà máy.

Nhà máy Kronstadt tại Dubna chuyên sản xuất các loại máy bay không người lái phục vụ mục đích quân sự, trong đó có dòng UAV cỡ lớn Orion - từng được Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Máy bay không người lái được cho là đã tấn công thị trấn Dubna ở vùng Moscow, Nga vào đêm ngày 28/5/2025. Ảnh: Astra

Theo thông tin trên trang web chính thức, Tập đoàn Kronstadt đã có hơn 15 năm phát triển công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực UAV, với nhiều sản phẩm và linh kiện phục vụ cả quân sự lẫn dân sự.

Ngoài Dubna, trong đêm 28/5, nhiều khu vực khác thuộc vùng Moscow cũng ghi nhận tiếng nổ. Trước nguy cơ bị UAV tấn công, ba sân bay lớn tại thủ đô là Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi tổng cộng 33 máy bay không người lái đang bay về hướng thủ đô.

Trước đó hai ngày, vào đêm 26/5, một UAV khác cũng đã tấn công một nhà máy hóa chất tại vùng Ivanovo - nơi được cho là cung cấp vật liệu phục vụ sản xuất động cơ tên lửa.

Quan chức Nga thiệt mạng trong vụ nổ nghi do Ukraine thực hiện

Một quan chức chính phủ Nga từng tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ nổ nghi là ám sát xảy ra tại thành phố Stavropol, miền Nam nước Nga. Thông tin được chính quyền địa phương xác nhận vào sáng ngày 29/5.

Vụ việc xảy ra vào tối 28/5, khi người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ lớn trong khu dân cư. Sau đó, thi thể của hai người đàn ông được tìm thấy tại hiện trường. Thống đốc vùng Stavropol, ông Vladimir Vladimirov xác nhận một trong hai nạn nhân là Zaur Gurtsiev, quan chức thuộc chính quyền khu vực.

Ông Zaur Gurtsiev, quan chức Nga nghi bị ám sát ở Stavropol. Ảnh: RT

Ông Gurtsiev từng là phó giám đốc thành phố Stavropol, phụ trách an ninh và chống khủng bố. Trước đó, ông tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và trở lại công tác trong chính quyền thông qua một chương trình đặc biệt dành cho cựu binh.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân thứ hai là một người đàn ông 29 tuổi, quen biết với ông Gurtsiev. Giới chức nghi ngờ một thiết bị nổ tự chế đã gây ra vụ nổ chết người này. Một số nguồn tin truyền thông, dựa trên hình ảnh từ camera an ninh cho rằng, nạn nhân thứ hai có thể là kẻ đánh bom liều chết.

Thống đốc Vladimirov cho biết, nhà chức trách đang xem xét mọi khả năng, bao gồm cả một "cuộc tấn công khủng bố do lực lượng cực đoan từ Ukraine đứng sau".

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gia tăng những cáo buộc rằng, Ukraine đang mở rộng các hoạt động ám sát có mục tiêu vào sâu trong lãnh thổ Nga. Theo một số báo cáo, Kiev điều hành một chương trình ám sát do nhà nước bảo trợ, được cho là có sự hỗ trợ và huấn luyện từ các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó có Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ban đầu nhắm vào những người bị cáo buộc phản bội ở vùng Donbass, chương trình này được cho là đã mở rộng kể từ năm 2022, khi cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Một số vụ ám sát gây chấn động được cho là do các đặc vụ Ukraine thực hiện bao gồm cái chết của nhà báo Darya Dugina trong vụ đánh bom xe vào tháng 8/2022 và cựu nghị sĩ Ukraine Ilya Kiva bị bắn chết tại Nga vào tháng 12/2023.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga yêu cầu các quốc gia phương Tây phải ngừng viện trợ vũ khí cho Kiev và Ukraine phải dừng huy động quân đội.

Giới chức Mexico đã thu giữ hơn 3 triệu lít nhiên liệu được lưu trữ bất hợp pháp tại một cơ sở ở bang Tabasco, phía Đông Nam đất nước vào ngày 30/5, giờ địa phương.

Các công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã thiệt hại khoảng 34 tỷ USD do các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai vào đầu tháng 4.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ mức hiện tại là 25% lên 50% nhằm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất thép toàn cầu.

Nghệ sĩ kiêm nhà nhân chủng học người Nga Alexei Buldakov đã biến trà kombucha thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng từ phần màng cellulose nổi trên bề mặt trà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn mong muốn sinh viên quốc tế đến học tập tại các trường đại học Mỹ dù đang có mâu thuẫn pháp lý gay gắt với Đại học Harvard.