Dòng vốn tháo chạy khỏi EU lên tới 300 tỷ euro
Lý do chính của tình trạng tháo chạy vốn được cho là sự gia tăng giá năng lượng và những quy định hành chính rườm rà, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong khu vực.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 21/3 cho biết, EU đang cố gắng giảm thiểu tình trạng này bằng cách giảm chi phí năng lượng - vốn đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm qua, đồng thời đề cập đến việc cắt giảm 25% những thủ tục hành chính mà Brussels gọi là “không cần thiết” đối với tất cả các công ty EU và 35% đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dòng vốn chảy ra hàng tỷ USD diễn ra vào thời điểm EU đang thúc đẩy duy trì nguồn tài trợ cho Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về việc Mỹ có thể ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Zelensky.
Hôm thứ Năm vừa qua, Hungary đã từ chối ký vào tuyên bố chung của EU yêu cầu tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine, với lý do cho rằng EU đã tiêu tốn hết ngân sách và không còn đủ tiền để tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Dòng vốn ra khỏi EU đang đặt ra một thử thách lớn cho khu vực này, đặc biệt khi khối này tiếp tục phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng trong và ngoài khu vực.
Tỷ phú Elon Musk đã được chỉ định dẫn đầu nhóm điều tra vụ rò rỉ tin nhắn trò chuyện trên ứng dụng Signal, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Người phát ngôn của Hamas, ông Abdel-Latif Al-Qanoua đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, kênh truyền hình Al-Aqsa đưa tin vào ngày 27/3.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát cuộc thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) cảm tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
NATO cho biết chưa xác nhận được tình trạng các binh sĩ bị mất tích trong tập trận ở Lithuania và quá trình tìm kiếm họ vẫn đang diễn ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã kêu gọi người dân Palestine ở Gaza tiếp tục sơ tán và yêu cầu lực lượng Hamas phải từ bỏ việc quản lý dải đất này.
Công dân Liên minh châu Âu nên dự trữ đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm để duy trì trong ít nhất 72 giờ, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
0