Thủ tướng Ấn Độ: Pakistan phải loại bỏ hạ tầng khủng bố
Đó là tuyên bố được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra trong bình luận đầu tiên về các cuộc đụng độ quân sự với Pakistan, kể từ cuộc giao tranh giữa hai nước vào tuần trước.
Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng New Delhi chỉ tạm ngừng tập kích cơ sở khủng bố ở Pakistan, đồng thời cảnh báo sẵn sàng nối lại chiến dịch bất kỳ lúc nào. Ông Modi khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Islamabad trong những ngày tới để xem nước láng giềng có vi phạm cam kết hay bóp méo thỏa thuận hay không. Đây lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ lên tiếng kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 10/5. Giới chức Pakistan chưa bình luận về phát biểu của ông Modi.
Trước đó, hôm 7/5, Ấn Độ đã mở chiến dịch Sindoor, tấn công 9 địa điểm mà họ cho là cơ sở khủng bố trong lãnh thổ Pakistan và khu vực thuộc vùng Kashmir do Islamabad quản lý nhằm đáp trả vụ khủng bố khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam ngày 22/4. Hai nước sau đó liên tục tập kích qua lại vào lãnh thổ gần biên giới của nhau. Pakistan rạng sáng 10/5 đã phát động chiến dịch trả đũa, nhắm vào hàng loạt sân bay quân sự Ấn Độ. Xung đột đã khiến gần 70 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán trước khi hai nước bất ngờ thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn.


Tình hình an ninh tại Thủ đô Tripoli của Libya xuất hiện những diễn biến căng thẳng sau khi một thủ lĩnh vũ trang có ảnh hưởng bị cho là đã thiệt mạng.
Núi lửa Kanlaon tại miền Trung Philippines đã bất ngờ phun trào vào rạng sáng nay, theo giờ địa phương, gây ra cột tro xám khổng lồ cao khoảng 3 km.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
0