Hội nghị Liên hợp quốc về Tài chính cho Phát triển
Hội nghị quốc tế lần thứ tư về Tài chính cho Phát triển có sự tham dự của khoảng 70 nguyên thủ và 4.000 đại biểu toàn cầu.
Hội nghị quốc tế lần thứ tư về Tài chính cho Phát triển được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, khai mạc ngày hôm nay (30/6) tại Seville, Tây Ban Nha.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng gia tăng liên quan đến tài chính phát triển toàn cầu, đặc biệt sau các quyết định gần đây của Mỹ về việc cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Tham dự hội nghị có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Tổng thống Pháp, Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Ecuador và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Mỹ sẽ không tham dự sau khi rút khỏi các cuộc đàm phán chuẩn bị do bất đồng liên quan đến văn bản cuối cùng của hội nghị.
Mục tiêu của hội nghị là giải quyết sự thiếu hụt tài chính khổng lồ mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt, ước tính lên đến 4 nghìn tỷ USD mỗi năm — tăng 1,5 nghìn tỷ USD so với một thập kỷ trước. Cuộc khủng hoảng tài chính này càng trở nên trầm trọng hơn bởi các đợt cắt giảm ngân sách sâu rộng đối với các chương trình viện trợ nhân đạo, đặc biệt là những chương trình từng được Mỹ tài trợ, dẫn đến việc thu hẹp quy mô các hoạt động phát triển và cứu trợ ở nhiều khu vực.
Thủ tướng Sánchez bày tỏ lo ngại về tác động của tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính, cảnh báo rằng điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cũng như nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông cho biết thêm rằng việc thiếu hụt ngân sách có nguy cơ làm chậm lại tiến bộ trong các lĩnh vực then chốt như y tế và giáo dục.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phát triển đang phải gánh chịu các khoản nợ ngày càng tăng, xung đột vũ trang, và hàng rào thuế quan ngày càng siết chặt — những yếu tố đang tiếp tục hạn chế khả năng của họ trong việc tài trợ cho các chương trình phát triển thiết yếu.