Nhiều mô hình hay trong thực hiện quy tắc ứng xử
Chung tay xây dựng nông thôn mới, hơn 2 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội đã xây dựng được trên 1.100 đoạn đường, tuyến phố "nở hoa".


Mô hình Quy tắc ứng xử “Di tích lịch sử văn hóa – Điểm đến an toàn, hấp dẫn” đang được nhân rộng trên toàn thành phố nhằm cụ thể hoá việc đưa quy tắc ứng xử nơi công cộng đi sâu vào cuộc sống. Nét đẹp văn hoá của nhân dân và du khách khi đến các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và nơi thờ tự được gìn giữ.
Sau hơn 8 năm triển khai, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã mang đến những đổi thay rõ nét trong nếp sống của người dân Thủ đô. Các địa phương thường xuyên hỗ trợ để các mô hình có sức sống bền bỉ, bồi đắp văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Từng ngày, mỗi người dân thêm nhận thức được trách nhiệm của mình làm sao để Hà Nội đẹp hơn, Hà Nội đáng sống từ những góc nhỏ bình yên và giản dị.


95% cán bộ, công chức, viên chức người lao động của huyện Đan Phượng đã tham gia cuộc đua luyện AI để ứng dụng vào công việc.
Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Hạ Đình và mạng phân phối của nhà máy nước Hạ Đình - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực đưa dự án về đích sau nhiều năm chậm trễ.
Các bị cáo trong vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ đã được xét xử vào hôm nay, 22/5.
Kho bạc nhà nước Khu vực I đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ với những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2020-2024.
Các đơn vị thoát nước tại Hà Nội đang tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống, sẵn sàng các phương án xử lý, khắc phục, nhằm đưa nước nhanh nhất về nguồn tiêu, giảm thiểu tình trạng úng ngập.
0