Cầu Tứ Liên mở rộng không gian phát triển đô thị
Bên cạnh việc kết nối giao thông, cầu Tứ Liên được kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình giãn dân từ trung tâm thành phố ra khu vực ngoại thành, thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới ở Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm.
Đây là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt qua sông Hồng thuộc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu kết nối lưu thông và hạ tầng kinh tế xã hội giữa hai bên sông Hồng của Thủ đô. Việc xây dựng cầu Tứ Liên sẽ thúc đẩy sự phát triển của các tiện ích khác, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản phát triển ly tâm, nhất là khi quỹ đất tại khu vực trung tâm không còn nhiều.
Cầu Tứ Liên là công trình cầu vượt sông Hồng đầu tiên khởi công trong năm 2025. UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và tiến hành khởi công một loạt 6 công trình cầu lớn, để cũng khởi công trong năm nay, như: cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở (Vành đai 4); cầu Thượng Cát, Ngọc Hồi (Vành đai 3,5); cầu Trần Hưng Đạo và cầu Vân Phúc.


Hà Nội hiện có tình trạng xe khách ngang nhiên lập “bến cóc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả hành khách lẫn người tham gia giao thông.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm trên đường Bắc Sơn trong sáng 19/5, nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị giao các địa phương làm cơ quan chủ quản 5 tuyến cao tốc, gồm Bắc Kạn - Cao Bằng; Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn hai); Vinh - Thanh Thủy; Quảng Ngãi - Kon Tum và Quy Nhơn - Pleiku.
Thành phố Hà Nội đã khởi công án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, với tổng mức đầu tư gần 20 nghìn tỷ, sau khi hoàn thành vào năm 2027 sẽ là một trong những cây cầu biểu tượng của Thủ đô.
Đội CSGT đường bộ số 1 vừa lập biên bản xử phạt tài xế ô tô tải P.V.H. (sinh năm 1976, ở quận Cầu Giấy), đồng thời lập biên bản xử phạt lái xe cùng chủ phương tiện với tổng mức phạt hơn 40 triệu đồng và trừ hai điểm giấy phép lái xe.
Quốc lộ 21B có lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông nhưng trật tự giao thông, đô thị phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
0