Phương án xử lý 30 điểm úng ngập ở Hà Nội
Phố Thụy Khuê trước cửa trường THPT Chu Văn An là một trong 30 điểm úng ngập được dự báo trong mùa mưa năm nay. Nguyên nhân một phần do dự án cống hóa mương Thụy Khuê triển khai nhiều năm nay vẫn dang dở. Nhiều đoạn mương bị co thắt, thu hẹp dòng chảy.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc xí nghiệp Thoát nước số 1 cho biết: "Thứ nhất là cao độ của cổng trường Chu Văn An so với khu vực xung quanh trũng hơn. Thứ hai, toàn bộ khu vực đó thoát nước vào tuyến cống hóa mương Thụy Khuê này. Dù có điểm ở dưới nạo vét sạch sẽ, đảm bảo thoát nước thì điểm hạ lưu ví dụ điểm này mà không được thông thoáng thì vẫn ngập".
Để tăng khả năng tiêu thoát trên toàn hệ thống, ngoài nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống mương, sông, toàn bộ dàn xe, máy thiết bị được huy động tăng cường bơm hút, thanh thải vật cản hệ thống cống ngầm trên các tuyến phố chính.
Anh Cao Thanh Phương - Tổ trưởng tổ 4, xí nghiệp Thi công cơ giới và Xây Lắp cho biết: "Ngay từ đầu mùa mưa, xí nghiệp đã triển khai công tác duy trì và nạo vét các tuyến trọng điểm để phục vụ thông thoát nước. Đầu mùa mưa, với những tuyến lượng mủn lớn, xí nghiệp sẽ cử chủ lực để đảm bảo thoát nước mùa mưa, sau khi làm xong sẽ duy trì nạo hàng tháng".
Tại cụm công trình đầu mối Yên Sở, 20 tổ máy bơm có tổng công suất 90m3/s, đã hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng. Đồng thời, mực nước đệm trên hệ thống kênh dẫn được hạ tới mức tối đa, để sẵn sàng vận hành hiệu quả trạm bơm. Phương án hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực trọng yếu phía Tây thành phố cũng đã được tính đến khi mực nước sông Nhuệ dâng cao.
Ông Trịnh Ngọc Thái - Phó Giám đốc xí nghiệp Quản lý Cụm công trình đầu mối Yên Sở cho biết: "Nếu mực nước sông Nhuệ dâng cao hơn so với mức quy định, mà trong nội đô vẫn chưa đảm bảo được an toàn hệ thống, mục tiêu là sẽ ưu tiên tiêu thoát nước chống úng ngập cho khu vực nội đô trước. Khi khu vực nội đô ổn định, nếu mực nước sông Nhuệ lên cao, chúng tôi sẽ mở đập Thanh Liệt để giảm úng ngập cho khu vực phía Tây thành phố". Tuy nhiên, với hiện trạng của hạ tầng hệ thống thoát nước, mùa mưa năm nay, Sở xây dựng dự báo Hà Nội vẫn còn khoảng 30 điểm úng ngập mỗi khi mưa lớn, cường độ trên 70mm/h xảy ra.
Ông Trịnh Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết thêm: "Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống vừa thiếu vừa yếu. Cả 30 điểm này đều nằm trong dự án mà Hà Nội đã có kế hoạch, tuy nhiên triển khai chậm nên phát sinh điểm ngập úng. Với 30 điểm này, Công ty Thoát nước Hà Nội có kịch bản riêng cho từng điểm. Có những điểm chúng tôi phải bố trí máy bơm di động để bơm cưỡng bức vùng nước ra khỏi điểm úng ngập. Có những điểm chúng tôi bố trí đấu nối tạm thời ra những điểm khác để giảm thiểu mức ngập".
Về lâu dài, vẫn cần những dự án đầu tư theo quy hoạch tổng thể, nhất là khu vực thuộc lưu vực sông Nhuệ ở phía Tây thành phố. Các giải pháp hiện nay mới chỉ là tình thế, nhằm đưa nước nhanh nhất về nguồn tiêu và giảm thiểu thời gian, số điểm úng ngập.


Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực đưa dự án về đích sau nhiều năm chậm trễ.
Các bị cáo trong vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ đã được xét xử vào hôm nay, 22/5.
Kho bạc nhà nước Khu vực I đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ với những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2020-2024.
Công nghệ sản xuất thô sơ và hành trình đưa thực phẩm chức năng giả đến tay người tiêu dùng đã bị hé lộ qua nhiều vụ án được Công an Hà Nội triệt phá, liên tiếp trong một tháng qua.
Công an Hà Nội đã phát hiện 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
Chiếc xe tải đang di chuyển trên đường Đỗ Mười (TP. HCM) đã va chạm với xe máy khiến hai người tử vong, sau đó tiếp tục lao tới tông hai ô tô và xe máy khác rồi mới dừng lại.
0