Phát huy sức mạnh của MTTQ trong công tác GPMB
Sau 16 năm kể từ ngày khởi công, dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Phú Xuyên, bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công đoạn cuối cùng, tiến tới thông xe kỹ thuật toàn tuyến.
Ghi nhận nỗ lực này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi thư khen Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên vì đã hoàn thành xuất sắc công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua địa bàn. Sự khen thưởng không chỉ thể hiện vai trò chiến lược của dự án mà còn là sự ghi nhận tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Việc hoàn thành xuất sắc công tác giải phóng mặt bằng dự án đường trục phía Nam thành phố đã thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên về việc chủ động, tích cực giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố. Trong đó có vai trò của MTTQ.
Là Chủ tịch Ủy ban MTTQ của xã Châu Can, ông Thạch không thể quên những ngày vất vả cùng chính quyền địa phương vận động và tuyên truyền người dân trong việc bàn giao mặt bằng dự án đường trục phía Nam. Ba hộ dân thuê đất tại đây là 3 hộ dân cuối cùng của toàn tuyến không phối hợp bàn giao mặt bằng nên tổ công tác đã phải lặn lội để gặp được chủ thuê.
Bên cạnh việc tuyên truyền vận động để người dân hiểu về chính sách đền bù của nhà nước, MTTQ cũng là đơn vị giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Sự bền bỉ, kiên nhẫn này đã góp phần đem lại thành công giải phóng mặt bằng của dự án.
Tại huyện Phú Xuyên, công tác GPMB phần lớn đã được thực hiện dứt điểm từ các năm trước, kể cả tại những xã phức tạp như Hồng Minh. Tuy nhiên, riêng khu vực thuộc thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can giáp quốc lộ 1A bị chậm tiến độ do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ 9 hộ đang sử dụng đất công hoặc đất thuê để dựng nhà xưởng. Do vậy, để nhận được sự đồng thuận của người dân, huyện Phú Xuyên đã phải tập hợp sức mạnh tổng thể của các lực lượng, đặc biệt là cần phải sát dân, lắng nghe dân.
Ông Đỗ Thành Công, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết: "Công tác tuyên truyền và dân vận của MTTQ cũng như cơ sở ở địa phương, để hướng tới các đối tượng chưa nắm rõ chính sách đã được thực hiện hết sức bền bỉ. Chúng tôi còn tổ chức các đoàn công tác tới từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như trao đổi về chính sách, chế độ của nhà nước để người dân nghe, hiểu và phối hợp".
Dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội (trước đây là Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ) đi qua quận Hà Đông và 3 huyện là Phú Xuyên, Thanh Oai và Ứng Hòa.
Trong khi các địa phương kia đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, Phú Xuyên là địa phương gặp nhiều khó khăn nhất bởi nguồn gốc đất đai và giai đoạn chuyển giao của Luât Đất đai (sửa đổi). Dự án đi qua 5 xã với hơn 9km chiều dài nhưng phải mất hơn 8 năm, địa phương này mới hoàn tất điểm giải phóng mặt bằng đầu tiên cho đến cuối cùng. Đây là kết quả của quá trình vận động, thuyết phục, kiên trì bám sát cơ sở của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho hay: "Trong công tác GPMB, xác định yếu tố dân vận của các cấp cơ sở chính quyền và MTTQ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với kinh nghiệm của huyện Phú Xuyên, chúng ta phải xác định rõ nội dung trong quá trình tuyên truyền cũng như phương pháp tuyên truyền".
Trong lá thư gửi huyện Phú Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, kết quả này thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên về việc chủ động, tích cực giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố.
Sự đoàn kết, đồng lòng, trong đó có vai trò cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của một tuyến đường có vai trò chiến lược. 16 năm bền bỉ, kiên trì đã mở ra một dự án giúp giảm tải cho quốc lộ 21B, kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Một lát cắt nhỏ đã cho thấy vai trò MTTQ tại cấp cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò là nòng cốt, là hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, kỳ họp Quốc hội lần thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.


Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn.
Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.
Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đang được triển khai đồng bộ, bài bản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Trump International Hung Yen, chiều 21/5.
Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.
0