Nguyên tắc '5 không' phòng tránh lừa đảo

Người dân phải tự bảo vệ chính mình bằng nguyên tắc "5 không" để không trở thành "con mồi" của những chiêu trò lừa đảo, tiền mất tật mang.

Nguyên tắc "5 không" để phòng chống lừa đảo bao gồm: không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng không quen biết; không kết bạn và nói chuyện với người lạ muốn mời mình tham gia nhóm riêng; không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm từ người gửi không xác định; không chuyển khoản cho các đối tượng lạ; không tham lam những tài sản, món quà có thể nhận được một cách dễ dàng mà không tốn sức lao động.

Trước đây, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người lớn tuổi, trẻ em, người thiếu hiểu biết về công nghệ để lừa đảo. Thực tế cho thấy, ngay cả những người trẻ tuổi, có học vấn và hiểu biết cao về công nghệ vẫn có thể bị “sập bẫy” và mất số tiền lớn, bởi bản chất của mọi thủ đoạn lừa đảo là đánh vào tâm lý chung của con người, như chủ quan, lo sợ, tò mò hoặc tham lam. 

Ông Vũ Ngọc Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cho biết: "Về mặt tâm lý học, có thể nói các đối tượng tội phạm nghiên cứu rất kỹ tâm lý của nạn nhân. Chúng đưa ra những kịch bản rất tinh vi. Khi người dân mắc phải những kịch bản này, giống như bị dẫn dắt qua từng bước và rất khó đề phòng".

Mặt khác, nếu như trước đây, các đối tượng lừa đảo chỉ gọi điện hoặc nhắn tin, giờ đây chúng còn tạo cả website giả, ứng dụng giả, thậm chí giả mạo danh tính người thân, người nổi tiếng bằng công nghệ deepfake tinh vi. Trong khi kiến thức về phòng, chống lừa đảo của người dân còn hạn hẹp, chưa được tiếp cận đầy đủ thì ma trận lừa đảo của các đối tượng xấu lại liên tục thay đổi, biến hóa khôn lường. Thứ hai, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, cách tiếp cận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, cho biết thêm về nguyên nhân: "Thứ nhất, việc tiếp cận một số thông tin trên truyền thông ở một số người dân còn hạn chế. Thứ hai, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, cách tiếp cận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Thứ ba, các đối tượng đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo".

Các hình thức lừa đảo sẽ rất khó để bị triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước mọi mánh khóe của đối tượng xấu. Nguyên tắc hàng đầu khi bị đối tượng lạ tiếp cận là không tin vào những lời nói, yêu cầu, đề nghị của đối tượng; chủ động xác minh thông tin từ người thân của mình. Đồng thời, không để bị “áp đảo tâm lý” bởi những danh xưng như: công an, chuyên viên ngân hàng, viện kiểm sát….

Trung tá Bùi Văn Tứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cho biết: "Các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại hoặc các trang mạng xã hội. Do vậy, khi được gọi điện hoặc nhắn tin, người dân phải đề cao cảnh giác, liên hệ ngay với cơ quan chức năng gần nhất mà mình nắm rõ để được tư vấn và giúp đỡ".

Nâng cao cảnh giác và cập nhật thông tin là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc mất cảnh giác, ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của những bẫy lừa đảo tưởng chừng đã cũ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (từ ngày 9 đến 13/6) thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển.

Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Cần có phương án cụ thể để xử lý, tránh lãng phí hàng trăm trụ sở dôi dư theo tính toán sau khi khi sáp nhập một số địa phương cấp xã, phường của Hà Nội.

CSGT Hà Nội triển khai nhiều biện pháp để phát hiện và xử lý nghiêm tài xế xe công nghệ vi phạm luật giao thông.

Nhiều xe đã đổi sang biển số nền vàng nhưng chưa kịp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị Cục Đăng kiểm từ chối kiểm định.

Cục Đăng kiểm đề xuất nên kiểm định xe máy theo lộ trình phân loại, bắt đầu từ các xe sản xuất trước năm 2009 giúp giảm áp lực cho hạ tầng kiểm định trong giai đoạn đầu.