Quốc hội bàn sửa đổi 11 luật về quốc phòng, an ninh
Theo đó, Dự luật này sẽ sửa đổi, bổ sung 11 luật: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hệ thống pháp luật hiện hành. Dự luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Nội dung sửa đổi tập trung vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền các lực lượng, cơ quan liên quan trong điều kiện tổ chức lại chính quyền địa phương không còn cấp huyện.


Hội Người cao tuổi Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội, 84 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.
Thực phẩm sạch không thể chỉ tin bằng mắt mà cần chứng minh bằng trách nhiệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị công tác bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Estonia hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và đã được nước bạn nhất trí.
Lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 5/6.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chốt trực phân luồng phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tháng 6/2025.
0