Hà Nội dự kiến đặt tên 41 đường, phố mới năm 2025

Hà Nội có 41 đường, phố mới và 14 công trình công cộng được đề xuất đặt tên; 5 đường, phố điều chỉnh độ dài trong năm 2025.

Sáng 5/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng Hà Nội đã chủ trì họp Hội đồng đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025.

Việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng không chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần, mà còn là cách để ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có đóng góp to lớn cho đất nước, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hoá và lịch sử của Thủ đô.

Một đoạn trên tuyến đường mới Lê Quang Đạo, kéo dài từ ngã tư giao đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) nối sang phường Dương Nội (quận Hà Đông), đang được quận Nam Từ Liêm và người dân đề xuất đặt tên phố là Tô Gĩ hay còn gọi là Lê Giản. Ông là người đứng đầu ngành Công an Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1952, tương đương với bộ trưởng Bộ Công an ngày nay.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng cân đối giữa các địa danh và danh nhân. Đối với danh nhân, đặc biệt là những nhân vật trong lịch sử và thời cận - hiện đại, cũng có những quy định cụ thể mà chúng tôi đã thống nhất thực hiện".

Năm nay, số lượng đường, phố và công trình công cộng được đề xuất đặt tên nhiều hơn mọi năm. Cụ thể: 41 đường, phố dự kiến đặt tên; 5 đường, phố dự kiến điều chỉnh độ dài và 14 công trình công cộng dự kiến đặt tên.

Các thành viên hội đồng đã cho ý kiến nên cân nhắc đặt tên, đổi tên phải chú trọng danh nhân, người có công với cách mạng và địa danh truyền thống văn hóa lịch sử của các địa phương. Huyện Mỹ Đức đề xuất 6 đường mới với các tên: An Phú, Hùng Tiến, Mỹ Xuyên, Phúc Lâm, Phùng Xá và Tam Đức. Huyện Đan Phượng đề xuất đặt 2 tên đường là Ba Đảm Đang và đường điều chỉnh độ dài tên là Vạn Xuân.

PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho hay: "Ví dụ như Tiên Dung hay Chử Đồng Tử là những nhân vật không hoàn toàn có thật trong lịch sử, mà thuộc về huyền thoại. Tuy nhiên, họ đã trở thành một phần trong tâm thức văn hoá của người Việt. Những câu chuyện này rất đẹp, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của dân tộc. Vì vậy, chúng tôi đã trao đổi rất nhiều và vẫn kiến nghị với thành phố cho phép đặt tên đường theo những nhân vật đó, vừa phù hợp với tâm thức người Việt, vừa đáp ứng được nguyện vọng của người dân - điều mà chúng tôi cho là rất quan trọng".

Với những đề xuất và ý kiến góp ý của gần 20 thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổng hợp tất cả các ý kiến tại cuộc họp hội đồng lần này, là cơ sở quan trọng để Thành phố hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

1.600 cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam về Hà Nội vào chiều 6/6, chuẩn bị huấn luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... và thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.

Tình trạng mùa khô, xâm nhập mặn đe dọa nước sinh hoạt ở Đà Nẵng đã được giải quyết nhờ ngăn mặn và bơm nước dự phòng.

Đảng uỷ HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng nay, 6/6.

Mô hình canh tác lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) tại Hà Nội cho thấy kết quả tích cực, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và góp phần bảo vệ môi trường.

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã bổ sung quy định yêu cầu các cơ sở y tế phải công khai giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế trên hệ thống thông tin điện tử.