Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu), giảm 6.714 đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Chiều 5/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã năm 2025, đồng thời thông qua về nguyên tắc các nghị quyết liên quan. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, hướng tới chính quyền địa phương hai cấp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đề xuất sáp nhập 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh, hình thành 23 đơn vị cấp tỉnh mới, giảm tổng số đơn vị cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 (gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh).

Ở cấp xã, Chính phủ đề xuất sắp xếp 9.907 trên tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, chỉ giữ nguyên 128 đơn vị do đạt tiêu chuẩn hoặc có đặc thù. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và thẩm định của Bộ Nội vụ, đã hình thành 3.193 phương án sáp nhập, trong đó có 2.498 xã, 682 phường và 13 đặc khu. Sau sắp xếp, cả nước còn lại 3.321 đơn vị cấp xã, giảm 6.714 đơn vị, tương đương gần 67%. Việc sắp xếp cũng khiến dôi dư hàng nghìn trụ sở công.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: “Việc bố trí, sử dụng trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đã có phương án, kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng, đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp tỉnh mới”.

Chia sẻ về công tác sắp xếp ở cấp xã, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao cách làm linh hoạt, sáng tạo của Hà Nội.

“Hà Nội sắp xếp lại không phải phường nọ nhập phường kia, xã nọ nhập xã kia mà sắp xếp theo các con đường, các dòng sông, Biên giới sẽ là các con đường, các dòng sông, các con phố nên sắp xếp lại rất cơ bản", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng đề xuất Quốc hội sớm thông qua các nghị quyết để kịp triển khai: “Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội cho điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 9 để có thể thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào thời gian sớm hơn (có thể là ngày 16 hoặc 17/6/2025) và có hiệu lực ngay”.

Ngay trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những bước chân rắn rỏi của cán bộ, chiến sĩ CAND vẫn đều nhịp giữa “chảo lửa” thao trường tháng 6, sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trong ngõ Thái Hà có 7 người mắc kẹt, Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến các khóa học bơi cho con em mình trong dịp hè, nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết và tạo sân chơi bổ ích cho trẻ.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 6/6. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đã tham gia diễn tập các tình huống nghiệp vụ phục vụ chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” tại khu vực đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM.