Gắn định vị, dùng flycam để buôn bán ma túy
Nếu như trước đây, tội phạm buôn bán ma túy thường trực tiếp giao dịch buôn bán, thì hiện nay, các đối tượng đã có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, buôn bán ma túy không cần đi giao, tiền vẫn được chuyển về tận nơi.
Cứ 23h đến 4h sáng hôm sau, cặp vợ chồng Đỗ Tá Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng sẽ treo ma túy vào flycam để bán cho người khác, địa điểm cách nhà từ 400 - 500 m. Hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện, triệt phá.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – Công an tỉnh Bắc Ninh, cho hay: “Đối tượng Vinh sẽ điều chỉnh flycam bay ra khu vực cách trang trại khoảng 500 - 700 m. Từ đó, các đối tượng sẽ đưa tiền vào một chai nhựa và gắn với flycam để đưa về khu trang trại, chuyển số lượng ma túy tương ứng với số tiền các đối tượng mua”.

Việc mua bán ma túy bằng thiết bị bay không người lái flycam này mới diễn ra nhưng không phải thủ đoạn khó đoán trước. Bởi trước đó, tại nhiều nơi trên vùng biển nước ra đã phát hiện hàng loạt thùng hàng chứa ma túy trôi dạt trên biển có gắn thiết bị định vị.
Nếu không phải thả trôi trên biển thì các đối tượng cũng liều lĩnh đóng ma túy vào các bao bì hàng hóa, bên trong túi café hòa tan, thanh socola, sữa, thực phẩm chức năng, rượu, kem đánh rang, lon bia để xách tay qua cửa sân bay.

Thậm chí, trong vụ án vận chuyển ma túy qua sân bay Nội bài được Cục Hải quan Hà Nội phát hiện vào cuối tháng 5 vừa qua, có tới 179 kg ma túy được bọc trong hành lý ký gửi, phải qua máy soi chiếu mới có thể phát hiện.
Đại tá Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng PC04, Công an Hà Nội, cho biết: “Các đối tượng lợi dụng các hình thức chuyển phát cũng như vận chuyển hàng hóa về để trà trộn. Với các thủ đoạn như hiện nay, các đối tượng thành lập các công ty chuyển phát quốc tế ở các nước trên thế giới, tập trung ở các nước châu Âu và công ty con ở Việt Nam với mạng lưới rộng khắp các tỉnh, thành”.
Tội phạm ma túy thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn. Tuy nhiên, dù tội phạm liều lĩnh như thế nào cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật. Bởi lực lượng công an đã đặt quyết tâm “không đi sau tội phạm”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng, giải quyết triệt để các vướng mắc thể chế để thúc đẩy phát triển đất nước.
Phó chủ tịch MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có hai người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, xảy ra vào 2h37 sáng ngày 13/4 tại phường Trung Liệt - quận Đống Đa.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng ngày 13/4 về việc tập trung khắc phục hậu quả do cháy rừng tại tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số nhà 8, ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chiều 13/4.
Dù đã được tuyên truyền, kiểm tra nhiều lần, nhưng thực tế không ít hộ sản xuất, kinh doanh ở làng nghề vẫn cho thấy sự chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 2h30 sáng ngày 13/4, tại số 8 ngách 14 ngõ 69 Trung Liệt, quận Đống Đa, đã khiến hai người tử vong.
0