Điểm tựa an sinh cho người lao động khi mất việc

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là "phao cứu sinh" giải quyết không ít khó khăn cho người lao động khi bị mất việc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Do công ty thu hẹp quy mô nên bà Nguyễn Thị Nhinh (phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) rơi vào cảnh mất việc. Bà đã được nhận 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng gần 4 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nhưng giúp bà có nguồn thu nhập hàng tháng, trang trải sinh hoạt, duy trì cuộc sống trước khi tìm việc mới.

Bà Nguyễn Thị Nhinh cho biết: “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ, giúp chúng tôi tìm được việc làm. Điều này rất tốt với người lao động trong thời gian mất việc”.

Không chỉ tập trung vào trợ cấp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động. Nhờ các chính sách này, người lao động vượt qua khó khăn trong thời gian chưa có việc làm mới.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết: “Từ đầu năm 2025 tới nay, chúng tôi tiếp nhận gần 19.000 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua hai hình thức là trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi người lao động mất việc sẽ được hưởng số tiền trợ cấp nhất định, trong thời gian nhất định tùy thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng bảo hiểm y tế, được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, được học nghề miễn phí. Đây là những chính sách cốt lõi của bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động sớm tìm được việc làm, sớm được học nghề mới để quay trở lại thị trường lao động”.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, Quý I/2025, gần 124 nghìn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phần lớn là nhóm lao động không có bằng cấp, chứng chỉ, dễ bị đào thải khỏi thị trường lao động.

Ông Lê Quang Trung, chuyên gia về lao động, việc làm cho biết: “Chúng ta là nước thứ hai trong khối ASEAN thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và đến nay, chúng ta đã thực hiện tốt. Tôi cho rằng đây là một chính sách nhân văn, như một bà đỡ, tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động và  đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo thống kê, đến cuối năm 2024, đã có khoảng 16 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 34% lực lượng lao động. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có số dư lũy kế hơn 64.000 tỷ đồng. Bộ Nội vụ phối hợp các đơn vị tạo điều kiện cho lao động thụ hưởng chính sách thuận lợi nhất. Người lao động có thể nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian chờ đợi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân được tổ chức trang trọng tại quảng trường Putra ngay trước Phủ Thủ tướng ở trung tâm hành chính Putrajaya, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được đưa từ Hà Nội về yên nghỉ tại quê nhà thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vào 11 giờ trưa ngày 25/5.

Mỗi cú click chuột trong thời đại số đều có thể tạo ra hệ lụy. Mỗi người cần bình tĩnh, tỉnh táo và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Nhiều bạn bè quốc tế đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Không ít bậc cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng lại quên đội cho con mỗi khi ra đường và sự chủ quan này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Việc thanh lý xe vi phạm, xe tang vật nhanh chóng sẽ giúp các bãi trông giữ phương tiện hoạt động tốt hơn, tránh tình trạng lãng phí cùng nỗi lo an toàn PCCC.