Cộng đồng ASEAN phát triển 'bao trùm và bền vững'

“Bao trùm và bền vững” là chủ đề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46, phản ánh khát vọng phát triển hài hòa, công bằng và có trách nhiệm của toàn thể cộng đồng ASEAN.

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 được tổ chức tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Thế giới đang trải qua thời kỳ biến động sâu sắc, trong bối cảnh đó, ASEAN đứng trước cả thách thức lẫn cơ hội. Trong hai ngày 26-27/5, 10 nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên ASEAN sẽ cùng thảo luận để giúp ASEAN thích ứng, dẫn dắt và kiến tạo tương lai bền vững.

Năm nay, Malaysia đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46. Chủ đề được được lựa chọn là “Bao trùm và bền vững”, phản ánh khát vọng phát triển hài hòa, công bằng và có trách nhiệm của toàn thể cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho hay: "Hội nghị cấp cao ASEAN lần này sẽ thông qua khuôn khổ hợp tác mới cho 20 năm tới đây của cộng đồng, tầm nhìn hướng đến năm 2045 cùng với bốn chiến lược về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá xã hội và kết nối giúp các nước ASEAN phát huy những thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực, sự chủ động của ASEAN trước những biến động mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Tinh thần chủ đạo là làm sao để ASEAN không chỉ thích ứng mà còn phải dẫn dắt, không chỉ hành động mà còn phải kiến tạo tương lai".

Ra đời cách đây gần 60 năm, ASEAN ngày nay đã trở thành Cộng đồng 10 quốc gia thống nhất trong đa dạng với nền tảng là đoàn kết và hội nhập. ASEAN hiện nền kinh tế lớn thứ 5 với tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. ASEAN cũng là tâm điểm của các tiến trình liên kết khu vực và toàn cầu; là cầu nối của đối thoại, hợp tác và là nhân tố không thể thiếu trong định hình cấu trúc và tương lai khu vực.

30 năm gia nhập ASEAN, với Việt Nam là khởi đầu cho quá trình từng bước hội nhập khu vực và thế giới, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa thời kỳ đổi mới. Còn với ASEAN, việc Việt Nam trở thành thành viên đã tạo ra sự thay đổi về chất rất lớn của hiệp hội. Việt Nam đã ba lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của khối và hai lần tổ chức rất thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Answar Ibrahim phát biểu: "Các đề xuất, khuyến nghị đưa ra tại Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức không chỉ đóng góp tích cực cho Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, mà còn thể hiện vai trò trung tâm của Việt Nam trong hành trình phát triển của khu vực".

Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên trưởng SOM ASEAN của Việt Nam cho biết: "Chúng ta đã từng chứng kiến những thập kỷ của một Đông Nam Á phân rẽ, đối đầu. Sự kiện Việt Nam tham gia ASEAN đã đánh dấu mốc khu vực này trở thành một khu vực đoàn kết, chung tay xây dựng hoà bình và phát triển".

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chia sẻ thêm: "Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị cấp cao lần này với thông điệp xuyên suốt là Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc chung của ASEAN, đặc biệt là với tiềm lực mới, vị thế mới sau 30 năm chúng ta tham gia ASEAN".

Thúc đẩy liên kết nội khối, cũng như liên kết giữa ASEAN và các đối tác tập trung vào lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương, sẽ là một trong những nội dung lớn được tập trung thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để".

Hệ thống camera lưu động tại nút giao thông trọng điểm đã cho thấy hiệu quả khi hỗ trợ CSGT xử phạt nguội.

Một người phụ nữ đã đâm sầm vào chiếc ô tô đang cua rẽ trái, do thiếu quan sát khi điều khiển xe máy.

Nhiều thay đổi liên quan đến các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã đến Hà Nội vào tối 25/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25-27/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam được cho là cơ hội để Việt Nam xây dựng trụ cột công nghiệp mới cho quốc gia.