Tin tức

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin tại SPIEF

Hiền Thảo

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cứng rắn liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Ông khẳng định quan điểm toàn bộ Ukraine là của nước Nga, nhưng không phủ nhận quyền độc lập của quốc gia này như trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1991, đồng thời cáo buộc phương Tây đã gây ra bi kịch hiện nay khi cố tình phớt lờ lợi ích của Moscow và những thay đổi đang diễn ra trên bình diện toàn cầu.
Đài PTTH Hà Nội
Tổng thống Putin phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Về xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Putin kêu gọi chính quyền Kiev chấm dứt xung đột, với điều kiện phải chấp nhận thực tế hiện nay trên chiến trường. Ông cho biết, quân đội Nga vẫn đang tiến công trên toàn tuyến, mở rộng vùng đệm an ninh, buộc Ukraine phải phân tán nguồn lực vốn đã thiếu hụt ở các điểm nóng. Ông tiết lộ Ukraine đã mất 76.000 quân trong các trận đánh ở vùng Kursk. Ông nhấn mạnh các đợt tấn công do Ukraine phát động ở Kursk chỉ mang tính chất chính trị, nhằm thuyết phục các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục viện trợ.
Tổng thống Nga khẳng định, vùng đệm an ninh ở tỉnh Sumy có độ rộng từ 10 - 12 km thuộc chủ quyền của Nga. Ông coi tình hình Ukraine hiện nay là bi kịch xảy ra do phương Tây “không chấp nhận sự thay đổi của trật tự thế giới” và lựa chọn áp đặt bằng vũ lực. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ trước đây đã chi hàng tỷ USD cho cuộc “đảo chính” năm 2014 tại Ukraine. Tổng thống Nga bác bỏ thông tin cho rằng Ukraine đang phát triển vũ khí “bom bẩn” và cảnh báo nếu xảy ra cuộc tấn công, Nga sẽ đáp trả thích đáng.

Đài PTTH Hà Nội
Tổng thống Putin cảnh báo, Ukraine sẽ phải đối mặt với thảm họa nếu sử dụng "bom bẩn" chống lại Nga.
 
Về khả năng giải quyết xung đột ở Trung Đông, ông Putin bày tỏ hy vọng những đe dọa từ Israel nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sẽ chỉ là lời nói. Nga không muốn làm trung gian, nhưng sẵn sàng đề xuất ý tưởng đàm phán. Theo ông, vẫn tồn tại những giải pháp chấp nhận được cho cả Israel và Iran: “Các quốc gia Nam bán cầu và đặc biệt là các nước trong khu vực Trung Đông có thể giúp đỡ trong quá trình đàm phán”. Ông Putin cho biết, Nga vẫn tiếp tục hợp tác tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran và nhận được cam kết đảm bảo an toàn cho nhân viên của nước mình từ cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Putin khẳng định một trật tự thế giới mới đang hình thành một cách “đương nhiên và không thể ngăn cản”. Ông phủ nhận cáo buộc “Nga và Trung Quốc dựng lên trật tự mới”, mà cho rằng hai nước chỉ đang “tạo điều kiện để quá trình này đáp ứng lợi ích của đại đa số các quốc gia”. Nga đã lựa chọn hướng phát triển quan hệ với các nước Nam bán cầu, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu. Ông cho rằng các nước phương Tây đang đánh mất vị thế trong nền kinh tế thế giới và các quốc gia này sẽ dần bị gạt ra bên lề nếu tiếp tục duy trì độc quyền. Cuối cùng, ông chỉ trích việc NATO mở rộng về phía Đông và gọi hành động này là “tàn dư của chính sách thực dân kiểu cũ”.
Đài PTTH Hà Nội
Tổng thống Nga Putin hội kiến Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais.
Tổng thống Nga cho biết, kim ngạch thương mại nội khối BRICS đã vượt mốc 1.000 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh bốn nguyên tắc cốt lõi của BRICS: đồng thuận, bình đẳng, cùng có lợi và cởi mở. Với đà mở rộng hiện nay, ông Putin tin tưởng BRICS sẽ ngày càng lớn mạnh và có vai trò quan trọng trong trật tự kinh tế toàn cầu. “Chúng tôi mời gọi các đối tác cùng chung tay xây dựng một mô hình tăng trưởng toàn cầu mới, vì sự thịnh vượng của các quốc gia và sự phát triển bền vững của toàn thế giới trong nhiều năm tới”, ông Putin phát biểu tại phiên toàn thể. 
Trước những thách thức mang tính toàn cầu hiện nay, Tổng thống Nga nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể giải quyết mọi vấn đề một cách đơn độc hay đẩy gánh nặng sang các nước khác. “Chỉ có hành động tập thể trong khuôn khổ BRICS và các cơ chế hợp tác tương tự mới có thể bảo đảm sự tiến bộ của cả nhân loại”, ông nhấn mạnh.
BRICS được thành lập năm 2006 với bốn thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc; Nam Phi gia nhập năm 2010. Đến năm 2024, tổ chức đã mở rộng kết nạp thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và sau đó là Indonesia. Hiện có hơn 30 quốc gia khác đã nộp đơn xin gia nhập khối. Diễn đàn SPIEF năm nay thu hút đại biểu đến từ 137 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm lãnh đạo chính phủ, tập đoàn đa quốc gia, tổ chức quốc tế và các chuyên gia chính sách trên toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời