Tin tức

Đàm phán hạt nhân Iran tại Geneva chưa đạt được đột phá

Khuất Trang

Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các quốc gia châu Âu tại Geneva đã kết thúc nhưng không đạt được đột phá nào, dù hai bên vẫn bày tỏ thiện chí tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.

Ngày 20/6, tại Geneva, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Iran và các quốc gia châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức cùng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh đối ngoại Kaja Kallas đã nhóm họp để bàn về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đàm phán, các quan chức xác nhận cuộc họp kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể, dù tất cả các bên đều tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại.
Chưa có ngày cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo, nhưng các bên dự kiến sẽ gặp lại trong vòng hai tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã đưa ra thời hạn hai tuần để quyết định liệu Mỹ có tham gia chiến dịch quân sự mà Israel đã phát động hồi tuần trước nhằm vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Iran hay không. Sau cuộc họp tại Geneva, các ngoại trưởng châu Âu cho biết, họ đã kêu gọi Iran hạn chế hoạt động hạt nhân và ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, Iran chỉ sẵn sàng đối thoại sau khi các hành động gây hấn chấm dứt và bên gây hấn phải chịu trách nhiệm.
Các vấn đề như yêu cầu của Mỹ đòi Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium cũng được nêu ra, song không có bước tiến cụ thể. Iran vẫn khẳng định quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự và bác bỏ yêu cầu từ bỏ hoàn toàn hoạt động này.
Pháp, Đức, Anh và EU từng là những bên tham gia vào việc đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, vốn mang lại dỡ bỏ trừng phạt cho Iran dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran. Từ đó, Tehran đã tăng tốc hoạt động làm giàu uranium cả về số lượng lẫn chất lượng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời