Trung Quốc, Mỹ nhất trí hướng tới cạnh tranh không xung đột

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và đều nhận định rằng, Washington và Bắc Kinh cần hướng tới mối quan hệ cạnh tranh nhưng không xung đột.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định dù quan hệ song phương đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng Trung Quốc và Mỹ đã đối thoại một cách hiệu quả và duy trì mối quan hệ ổn định.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, hai bên không thể để sự canh tranh hiện nay trở thành xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là trách nhiệm của lãnh đạo hai nước. Trong bốn năm qua, hai bên đã chứng minh được rằng quan hệ song phương hoàn toàn có thể đi theo hướng này.

Ngoài ra, theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết của việc giải quyết các rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo, cải thiện hợp tác quốc tế và thúc đẩy trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ người dân. Hai bên cũng nhất trí rằng, con người chứ không phải trí tuệ nhân tạo, là bên đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ ba và có thể là cuộc gặp cuối cùng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh Mỹ sẽ có Tổng thống mới bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu năm sau.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.

Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.

Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.

Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.