Thủy điện xả nước cho đồng bằng Bắc Bộ làm vụ xuân

Từ ngày 12-16/1, mực nước các sông Hồng, sông Đà, sông Đuống sẽ dâng cao. Hà Nội tăng cường vận hành công trình lấy nước để làm đất, gieo cấy vụ xuân 2025.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Thực hiện kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 0h ngày 12/1 đến 24h ngày 16/1 (đợt 1), các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà sẽ tăng cường phát điện để bổ sung nguồn nước cho các sông Hồng, sông Đà, sông Đuống phục vụ ngành nông nghiệp Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ lấy nước đổ ải, làm đất, gieo cấy vụ xuân 2025. Trong đợt 1, mực nước sông Hồng sẽ được duy trì đạt mức trung bình 1,7m. 

Để tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các tổ chức thủy lợi theo dõi chặt chẽ mực nước sông, kịp thời vận hành công trình lấy nước ngay khi nguồn nước cho phép để tích trữ trong hệ thống kênh, ao, đầm, vùng trũng và đưa nước lên ruộng phục vụ làm đất, gieo cấy...

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 13/4 cho biết đã triệt phá thành công một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên phạm vi cả nước.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Tối 13-4, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội vừa bắt giữ các đối tượng trong nhóm “Lợn rừng” có hoạt động "bảo kê" xây dựng tại quận Tây Hồ (Hà Nội)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, quyết liệt hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PCCC rừng.

Sông Đáy dài khoảng 250 km - một trong những dòng sông lớn ở miền Bắc - đang ô nhiễm trầm trọng, bị "bức tử" vì nước thải đô thị.

Thủ đoạn mạo danh cơ quan công an gọi điện hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử gần đây lại tái diễn, khiến nhiều người bị mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng.