Quốc hội sẽ giám sát thực thi 34 luật, nghị quyết

Quốc hội sẽ lên kế hoạch giám sát việc thực hiện của Chính phủ, bộ ngành, địa phương đối với 34 luật, Nghị quyết vừa được thông qua.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là kỳ họp lịch sử, thể chế hóa nhiều chủ trương quan trọng của Đảng, đặc biệt là đổi mới, hoàn thiện thể chế và sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua 35 ngày làm việc, Quốc hội đã 34 thông qua luật – chiếm hơn 52% tổng số luật toàn nhiệm kỳ, cùng 14 nghị quyết, quy phạm pháp luật và cho ý kiến 6 dự án luật. Trả lời về thực thi các luật, nghị quyết quan trọng này, Văn phòng Quốc hội cho biết, tư duy làm luật mới giúp các văn bản hướng dẫn sẽ được ban hành sớm ngay khi luật có hiệu lực. 

Ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay: “Khi xem xét các dự luật lần này thể hiện tư duy đổi mới. Cơ quan trình chủ động xây dựng nghị định, văn bản hướng dẫn. Chính phủ khẳng định: song song xây dựng pháp luật, văn bản hướng dẫn sẽ được ban hành ngay khi có hiệu lực. Chúng tôi tin tưởng khi luật có hiệu lực, văn bản sẽ đồng bộ trong quá trình triển khai”.

Thông tin thêm về điều khoản chuyển tiếp, sửa đổi bổ sung của Bộ luật Hình sự về việc thi hành án tử hình với một số tội danh, hành vi phạm tội đã có bản án quyết định của tòa án trước ngày 1/7/2025, trong đó bao gồm vụ án bà Trương Mỹ Lan được tuyên án tử hình có thể được chuyển sang chung thân, bà Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: “Nếu thuộc những trường hợp được quy định trong Điều 4 của Luật và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét xuống chung thân. Điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay”.

Đối với những tội phạm mà đến thời điểm xem xét có những quy định theo hướng giảm nhẹ hơn, khoan hồng hơn thì được áp dụng những quy định này. Đây cũng là nguyên tắc được thực hiện từ trước đến nay đối với các tội phạm hình sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời