Pháp chấm dứt hiện diện quân sự ở Senegal sau 200 năm
Pháp đã bàn giao căn cứ quân sự cuối cùng tại Senegal, đánh dấu việc kết thúc hiện diện quân sự lâu dài tại quốc gia Tây Phi này.
Đây là bước quan trọng trong chiến lược rút lui của Paris khỏi khu vực Tây - Trung Phi.
Tại buổi lễ bàn giao vào ngày 17/7 ở thủ đô Dakar, Tướng Pascal Ianni - Tư lệnh lực lượng Pháp tại châu Phi đã trao chìa khóa tượng trưng cho phía Senegal, trong khi quốc kỳ Senegal được kéo lên và quốc ca vang lên trang trọng.
Ông Ianni khẳng định, việc chuyển giao là bước ngoặt trong mối quan hệ đối tác giữa hai lực lượng vũ trang và là phản hồi trước mong muốn của Senegal không còn lực lượng nước ngoài thường trú trên lãnh thổ.
Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye trước đó tuyên bố các căn cứ quân sự Pháp không còn phù hợp với chủ quyền quốc gia. Quá trình chuyển giao được hai bên thống nhất hoàn tất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 3 với việc bàn giao hai cơ sở khác cũng tại Dakar.
Khác với những vụ rút quân căng thẳng tại Mali, Burkina Faso hay Niger, việc rút khỏi Senegal diễn ra trong hòa bình và hợp tác. Pháp cho biết trong giai đoạn tiếp theo, nước này sẽ tập trung vào hỗ trợ đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và chỉ can dự khi được đối tác yêu cầu.
Phía Senegal khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm.