Ông Trump và ông Biden thảo luận về Ukraine, Trung Đông
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng cuộc gặp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ đã diễn ra thật sự rất thân mật, lịch sự và có ý nghĩa.
Ông Biden và ông Trump đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia, chính sách trong nước, đồng thời, ông Biden đã nêu ra các mục quan trọng trong danh sách việc cần làm của Quốc hội.
“Họ đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng và các vấn đề chính sách trong nước mà quốc gia và thế giới đang phải đối mặt”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên. “Thật sự rất thân mật, rất lịch sự và có ý nghĩa”.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đương nhiệm và tương lai của nước Mỹ cũng thảo luận về các điểm nóng trên thế giới hiện nay, trong đó có các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.
Liên quan đến xung đột Nga – Ukraine, ông Biden lập luận rằng ủng hộ Ukraine là việc làm tốt cho an ninh quốc gia của Mỹ, vì một châu Âu mạnh mẽ và ổn định sẽ giúp Mỹ không bị lôi kéo vào chiến tranh, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các nhà báo.
Ông Trump đã cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine một cách nhanh chóng mà không nói rõ bằng cách nào.
Nói với tờ Bưu điện New York, ông Trump cho biết ông và ông Biden cũng “đã nói rất nhiều về Trung Đông” trong cuộc trò chuyện của họ. “Tôi muốn biết quan điểm của ông ấy về vị trí của chúng ta”, tờ Bưu điện New York trích lời ông Trump nói. “Và ông ấy đã nói với tôi, ông ấy rất tử tế.”
Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp kéo dài đầu tiên của ông Biden và ông Trump kể từ cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống hồi tháng 6. Cuộc gặp diễn ra sau ngày bầu cử khoảng một tuần và gần 2 tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, được coi là một phần của quá trình chuyển giao quyền lực.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden cũng chúc mừng vị Tổng thống đắc cử Donald Trump và khẳng định sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Ông Biden cho biết chính quyền của ông sẽ đáp ứng nhu cầu của tổng thống đắc cử.
“Ông Biden tin vào các chuẩn mực, tin vào thể chế của chúng ta và tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, người phát ngôn của ông Biden bình luận về quyết định mời ông Trump đến Nhà Trắng của Tổng thống.
Về phần mình, ông Trump, người sẽ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2 vào ngày 20/1/2025, nhấn mạnh rằng “chính trị đầy cam go và trong nhiều trường hợp, thế giới không mấy tốt đẹp. Nhưng thế giới ngày nay tốt đẹp và tôi rất trân trọng một quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ nhất có thể . Tôi rất quý trọng điều đó, Joe”.
Ông Trump từng không thực hiện nghi thức truyền thống của Tổng thống sắp mãn nhiệm chào đón Tổng thống mới đắc cử tại Phòng Bầu dục khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020./.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0