Ông Trump đã nói gì với ông Putin ngay sau chiến thắng?
Trích dẫn lời một số người nắm được vấn đề, tờ báo của Mỹ cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào 7/11, ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ đắc cử được cho là đã thúc giục nhà lãnh đạo Nga không leo thang xung đột, nhắc nhở ông về sự hiện diện đáng kể của quân Mỹ tại châu Âu.

Ngoài ra, ông Trump và ông Putin đã nói về mục tiêu hòa bình ở châu Âu, với việc Tổng thống Mỹ đắc cử bày tỏ sự quan tâm tới các cuộc nói chuyện tiếp theo để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine - một số nhân vật giấu tên tiết lộ với báo The Washington Post. Báo này không đưa ra thông tin chi tiết về bất cứ phản ứng nào nếu có, xuất phát từ phát biểu của ông Trump.
Cho đến nay, Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cuộc điện thoại được cho là giữa ông Trump và ông Putin. Hôm 7/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói với NBC News rằng, ông đã nói chuyện với khoảng 70 nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng Tổng thống Putin không nằm trong số đó. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện”, ông Trump nói vào thời điểm đó.
Hôm 8/11, ông Trump đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky sau đó mô tả cuộc trò chuyện là “tích cực” và ca ngợi nỗ lực tiếp cận của ông Trump ngay sau chiến thắng là đáng khích lệ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky lưu ý ông “vẫn chưa biết” hành động cuối cùng của ông Trump, nhưng cho rằng nếu giải quyết xung đột “nhanh chóng”, thì nhiều khả năng sẽ là “thất bại cho Ukraine”.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, thậm chí có khả năng là trước khi chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, ông chưa cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào về cách ông dự định đạt được điều này.
Trước đó, tờ Wall Street hôm 8/11 cho biết, đội ngũ của ông Donald Trump đang đề xuất một kế hoạch mà theo họ là hướng đến hòa bình và ổn định lâu dài. Kế hoạch này kêu gọi việc “đóng băng” xung đột tại Ukraine và thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến. Đề xuất này đi kèm với điều kiện Ukraine phải cam kết từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ít nhất trong 20 năm. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ đào tạo cho lực lượng Ukraine, nhưng sẽ tránh việc điều binh lính Mỹ tham chiến.
Đề xuất này, tuy đầy tham vọng, nhưng ngay từ đầu đã gặp phải sự hoài nghi từ các chuyên gia phân tích quốc tế. Nhà phân tích chính trị và quân sự người Nga Sergey Poletaev cho rằng, dù đây là động thái hòa bình đầu tiên, khả năng thực hiện thành công rất thấp, vì Nga không chấp nhận một giải pháp không đảm bảo được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa quân sự từ Ukraine.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0