Ông Trump cảnh báo tăng thuế với EU
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các đối tác thương mại lớn của Mỹ cho biết, họ sẽ trả đũa các rào cản thương mại mà Tổng thống Mỹ dựng lên.
Chỉ vài giờ sau khi mức thuế 25% của Tổng thống Trump đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực, EU thông báo sẽ áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hóa trị giá 28 tỷ USD của Mỹ từ đầu tháng tới. Các mặt hàng nằm trong danh mục chịu tác động gồm chỉ nha khoa, kim cương, áo choàng tắm và rượu bourbon.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo hành động này của EU. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết sẽ đáp trả bằng các mức thuế quan tiếp theo nếu EU thực hiện theo kế hoạch của mình. Ông Trump cũng đã chỉ trích các quốc gia thành viên EU vì đã dụ dỗ các công ty dược phẩm Mỹ.
Việc Tổng thống Trump tập trung quá mức vào thuế quan đã làm rạn nứt mối quan hệ với nhiều đồng minh và đối tác thương mại lớn. Ngoài EU, quốc gia láng giềng của Mỹ là Canada cũng thông báo kế hoạch áp thuế trả đũa với lượng hàng nhập khẩu Mỹ có tổng trị giá 29,8 tỷ đô la Canada, tương đương hơn 20 tỷ USD từ ngày 13/3.
Bên cạnh đó, nguy cơ về cuộc chiến thương mại kéo dài đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp, làm dấy lên nỗi lo suy thoái ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0