Ông Trump cân nhắc gói viện trợ đầu tiên cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng cung cấp một gói viện trợ mới cho Ukraine, kênh truyền hình CBS News đưa tin.
Theo CBS News, nguồn viện trợ có thể được lấy từ khoản 3,85 tỷ USD còn lại theo cơ chế viện trợ từ thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, ông Trump cũng có thể cân nhắc phương án tịch thu khoảng 5 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Thông tin này được đưa ra vào thời điểm ông Trump dự kiến sẽ công bố một “tuyên bố quan trọng” về Nga vào ngày mai (14/7). Nếu được thông qua, đây sẽ là gói viện trợ tài chính đầu tiên dành cho Kiev kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.
Trước đó, ông Trump cũng tiết lộ đã đạt được một thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ sẽ chuyển giao vũ khí cho NATO, sau đó NATO sẽ chuyển tiếp cho Ukraine và chịu toàn bộ chi phí.
Trước đây, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích chính sách viện trợ quân sự của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Biden cho Ukraine, cho rằng số tiền hàng chục tỷ USD gửi tới Kiev là quá lớn và không hiệu quả. Kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Trump vẫn chưa phê duyệt thêm bất kỳ gói viện trợ quân sự nào và thậm chí có kế hoạch cắt giảm khoản này trong ngân sách quốc phòng sắp tới. Tuy nhiên, các động thái gần đây cho thấy lập trường của ông có thể đang dịch chuyển.
Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố, bất kỳ lô vũ khí nào gửi đến Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin cho rằng, việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và không giúp thúc đẩy đàm phán hòa bình.