Tin tức

Nga và Indonesia thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược

Dịch Dung

Bên lề Diễn đàn kinh tế St. Petetsburg ở Nga năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Indonesia Prabovo Subianto đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ giữa Nga và Indonesia lên mức độ Quan hệ đối tác chiến lược.

Quan hệ đối tác chiến lược chưa phải là mức độ quan hệ đối tác song phương cao nhất trong thực tiễn quan hệ đối ngoại của cả hai nước nhưng là dấu mốc lịch sử đối với cặp quan hệ song phương này. Tình hình chính trị thế giới và quan hệ quốc tế hiện tại trên thế giới nói chung và ở châu Âu cũng như ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng làm cho việc Nga và Indonesia nâng cấp quan hệ song phương có ý nghĩa to lớn và quan trọng. Đây không chỉ là chuyện riêng giữa Nga và Indonesia mà là chuyện chính trị thế giới và khu vực, giúp cho hai đối tác xa xích lại gần nhau, hậu thuẫn nhau phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước và cùng nhau tạo thành cặp bài trùng mới về chính trị trong thế giới hiện tại. 

Nga và Indonesia vốn có mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống từ nhiều năm nay. Hiện tại, hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược có phần muộn màng. Chẳng hạn như cách đây 2 năm, Indonesia đã nhất trí với Mỹ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Indonesia và Mỹ. Indonesia cũng làm việc này với Trung Quốc vào năm 2013.

Ông Prabovo Subianto coi trọng Nga hơn hẳn người tiền nhiệm nên mối quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Nga mới có được sự nâng cấp này. Nếu ông Prabovo Subianto có được nhiệm kỳ Tổng thống Indonesia thứ hai, chắc chắn sẽ có sự nâng cấp tiếp theo mối quan hệ đối tác chiến lược này lên thành đối tác chiến lược toàn diện như hiện đã có giữa. 

Chủ trương của ông Prabovo Subianto là gây dựng và duy trì quan hệ hợp tác tốt với tất cả các đối tác lớn trên thế giới cho Indonesia, kiến tạo một kiểu cân bằng quan hệ giữa các đối tác quan trọng nhất của Indonesia, bất kể các đối tác này thân thiện với nhau hay xung khắc với nhau. Nâng cấp quan hệ hợp tác với Nga do đó trở nên cần thiết và cấp thiết. Ông Prabovo Subianto hiểu rằng vì cuộc chiến tranh ở Ukraine và vì bị phe Phương Tây cô lập và trừng phạt, Nga càng cần Indonesia. Indonesia vừa trở thành thành viên mới nhất của nhóm Brics nên việc đối tác xa thêm gần này sẽ lợi đơn, ích kép đối với cả Nga và Indonesia.

Mọi thành công của Nga về thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới trong bối cảnh chính trị thế giới và quan hệ quốc tế hiện tại đều có hiệu ứng và tác động như thất bại của các địch thủ của Nga trong khối Phương Tây. Indonesia sẽ là cửa ngõ mới cho Nga ở khi vực Đông Nam Á và một bàn đạp mới cho Nga tiếp cận và chinh phục khu vực Phương Nam toàn cầu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời