Ông Putin cảnh báo mối nguy do xung đột Trung Đông
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự tham gia của các cường quốc bên ngoài khu vực Trung Đông vào cuộc xung đột với Iran đang đẩy thế giới đến bờ vực nguy hiểm.
Ông Putin đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trước các học viên quân sự Nga tại Thủ đô Moscow. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Nga cho biết, nước này đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik. Theo nhà lãnh đạo Nga, hệ thống này đã chứng minh được khả năng hoạt động rất tốt trong điều kiện chiến đấu. Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik tại Ukraine vào ngày 21/11 năm ngoái để tấn công một doanh nghiệp quốc phòng ở thành phố Dnipro.
Trước đó, Tổng thống Nga đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, trong đó ông khẳng định rằng không có lý do gì có thể biện minh cho việc Mỹ ném bom Iran, đồng thời cho biết Moscow đang cố gắng giúp đỡ người dân quốc gia Hồi giáo.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã đến Moscow để tham vấn nhà lãnh đạo Nga sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điều máy bay ném bom ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Nga có thể làm gì để hỗ trợ Iran - một đồng minh quan trọng mà Tổng thống Putin đã ký hiệp ước hợp tác chiến lược vào tháng 1 vừa qua. Thỏa thuận này không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.